Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ,Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên dâng hoa tại khu di tích lịch sử

Thứ ba, 07/02/2017 15:16
(ĐCSVN)- Nhân kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), chiều 3/2, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Hưng Yên đã về dâng hoa tại khu di tích lịch sử cây đa Sài Thị ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu và khu di tích cây đa Ninh Thôn ở xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi.

 Buổi sáng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Xuân Tuyên; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng và các Ủy viên BTV Tỉnh ủy đã đến dâng hương bàn thờ bác Hồ.

Đoàn đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Bác, người sáng lập và lãnh đạo đảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nguyện noi gương Bác, đoàn kết xây dựng tỉnh Hưng Yên giàu mạnh.

Vào đầu giờ buổi chiều, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo huyện Khoái Châu đã về dâng hoa tại khu di tích lịch sử cây đa Sài Thị ở xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ thăm cây đa Sài Thị ở huyện Khoái Châu

Khu di tích cây đa Sài Thị là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của tỉnh Hưng Yên vào năm 1929. Từ đây, phong trào cách mạng đã phát triển rộng khắp nhiều địa phương trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ cha ông đi trước tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Sài Thị. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: các thế hệ hôm nay và mai sau càng phải giữ gìn, xây dựng nơi đây là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương Hưng Yên.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ cùng lãnh đạo huyện Ân Thi đã về dâng hoa tại khu di tích cây Đa Ninh Thôn ở xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi. Tại đây, vào năm 1941, Ban Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hưng Yên được thành lập.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và đoàn dâng hoa tại khu di tích cây Đa Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, Ân Thi

Làm việc với lãnh đạo hai huyện Khoái Châu và Ân Thi, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ yêu cầu hai địa phương phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh để xây dựng huyện ngày càng giàu mạnh về mọi mặt.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ làm việc với lãnh đạo huyện Khoái Châu, Ân Thi

Thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, trước đó vào dịp nhân dân trong tỉnh cùng cả nước chuẩn bị đón xuân mới Đinh Dậu 2017, Bí thư Tỉnh ủy cùng Thường trực Tỉnh ủy và các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng Đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh.

Nhân dịp này, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức buổi gặp mặt ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 87 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Đức Sỹ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực