Đại hội Hội cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017

Thứ năm, 27/09/2012 16:00

Vừa qua, tại Nhà văn hoá tỉnh Hưng Yên, Hội cựu chiến binh (CCB) tỉnh chính thức tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017. 

Đại hội đã vinh dự được đón lẵng hoa tươi thắm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Trung ương Hội CCB Việt Nam do Thiếu tướng Lê Ngọc Oa, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam trao.

 

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. Ảnh: báo Hưng Yên


Báo cáo trình tại Đại hội nêu rõ: 5 năm qua, Hội CCB tỉnh đã đoàn kết, chủ động sáng tạo, phấn đấu đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương. Hội đã phối hợp thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở và chức năng phản biện xã hội, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của CCB, CQN và nhân dân, phản ánh với cấp uỷ, chính quyền.

Hội đã tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; động viên CCB thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hoá- xã hội. Hội phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; phối hợp, vận động lực lượng CQN phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”… Toàn tỉnh đã tổ chức 300 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT cho 20 nghìn lượt CCB-CQN; các cấp hội tín chấp hơn 190 tỷ đồng cho 20 nghìn lượt CCB vay; thành lập 859 CLB cựu quân nhân. Bên cạnh đó, các cấp hội đã triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở và tham gia giữ  gìn an ninh - trật tự ở địa phương…

5 năm qua, các cấp hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội TSVM. Toàn tỉnh có 4 nghìn cán bộ hội được tập huấn nghiệp vụ công tác hội; kết nạp gần 10 nghìn hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 58 nghìn hội viên; hàng năm trên 97% số  cơ sở hội đạt TSVM, trong đó 30% đạt TSVM xuất sắc…

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ một số thiếu sót, hạn chế, tồn tại trong hoạt động của Hội nhiệm kỳ qua như: chưa nhạy bén, định hướng kịp thời để giải quyết những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở; một số cơ sở hội chưa chủ động, sáng tạo trong hoạt động, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền chưa sát, chậm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động…

Tại đại hội, các đại biểu đã được nghe tham luận của các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, góp phần giữ vững ổn định chính trị địa phương; xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh; tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương…

Nhiệm kỳ 2012-2017, đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ là: Tiếp tục vận động các thế hệ CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu hợp pháp, xây dựng Hội TSVM cả về chính trị và tổ chức; đổi mới và nâng cao nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Mục tiêu phấn đấu: 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; mỗi năm phát triển từ 2.000- 2.200 hội viên, trong đó chủ yếu là CQN; 95% số cơ sở hội đạt TSVM, 95% số hội viên là CCB gương mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%; 100% hội viên, con hội viên CCB không mắc TNXH…

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương thành tích các cấp hội CCB đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ công tác hội và phong trào thi đua cần thực hiện tốt trong thời gian tới.

Tại đại hội, thừa uỷ quyền của Chủ tịch Nước, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hội CCB tỉnh; thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Thông, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ thi đua của Chính phủ tặng Hội CCB tỉnh Hưng Yên “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2011”; Thiếu tướng Lê Ngọc Oa, Uỷ viên Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam trao cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của cụm đồng bằng Bắc bộ cho Hội CCB tỉnh; Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao bức trướng mang dòng chữ “Hội CCB tỉnh Hưng Yên trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới” của BCH Đảng bộ tỉnh tặng Hội CCB tỉnh.

Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 đã bầu BCH gồm 25 vị. Ông Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2007-2012 được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 7 vị.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực