Hưng Yên - những sự kiện tiêu biểu năm 2013

Thứ bảy, 08/02/2014 14:08
1. Nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và làm việc 
 
Nhân dịp kỷ niệm 83 năm ngày thành lập MTDTTN Việt Nam, ngày 10.11 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Tổng Bí thư đã cùng các vị lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nhân Hòa, Mỹ Hào; dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ. 

Nhân 15 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27.4.1998 - 27.4.2013), ngày 27.4 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dâng hương tưởng niệm tại nhà lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại xã Giai Phạm, Yên Mỹ.
 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo tỉnh trong chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên

Trong năm, nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc với tỉnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan...

2. Đánh giá  nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh
 
Hội nghị lần thứ 14 của BCH Đảng bộ tỉnh đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh. Hội nghị đánh giá, với sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt mục tiêu đề ra, cao hơn bình quân của cả nước. Hội nghị cũng xác định phương hướng, mục tiêu để thực hiện tốt nhiệm vụ trong nửa cuối nhiệm kỳ. 
Cũng trong dịp này, các cấp ủy đảng trong tỉnh tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết qua nửa nhiệm kỳ đại hội và đề ra những giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp. 
 
3. Nhiều chỉ số phát triển KT-XH đạt cao hơn bình quân cả nước
 
Trước bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới và trong nước, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh tuy chưa đạt kế hoạch nhưng nhìn chung kinh tế - xã hội tỉnh nhà có mức tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng cao hơn mức bình quân chung của cả nước: Tổng sản phẩm GDP tăng 7,1%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,31%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 12,23%; xuất khẩu vượt 36,3% kế hoạch; vốn đầu tư phát triển tăng 14%... 
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 5.700 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với tổng thu ngân sách năm 2012, bằng 105% dự toán Trung ương giao.
 
4. Hưng Yên trong tốp đầu toàn quốc về năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương
 
Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế công bố trong Hội thảo báo cáo năng lực hội nhập kinh tế quốc tế cấp địa phương 2013 ngày 27.11 tại Hà Nội, tỉnh Hưng Yên đứng thứ 9 trong danh sách 10 tỉnh, thành phố top đầu trong nhóm duy trì gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Nghệ An, Hưng Yên và Thừa Thiên - Huế.
 
5. Nỗ lực giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội
 
Công tác giảm nghèo được tỉnh quan tâm, ưu tiên thực hiện. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 5,77%; từ năm 2010 đến nay có trên 20 nghìn lượt hộ thoát nghèo.
Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26.4.2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã triển khai hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, ngoài phần hỗ trợ của Trung ương, tỉnh hỗ trợ người có công về nhà ở với số tiền 10 triệu đồng/hộ xây nhà mới, 5 triệu đồng/hộ sửa chữa nhà.
 
6. Điều chỉnh mở rộng địa giới thành phố Hưng Yên
 
Ngày 6.8.2013, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới các huyện Kim Động, Tiên Lữ để mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 6.9.2013, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 12.9.2013 tổ chức thực hiện Nghị quyết số 95 của Chính phủ. Theo đó, từ ngày 1.1.2014 thành phố Hưng Yên sẽ chính thức hoạt động theo địa giới hành chính mới.
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực