Hưng Yên: Ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội

Thứ sáu, 23/11/2012 16:06

Dù chịu tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, Hưng Yên vẫn quyết liệt kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo bảo an sinh xã hội. Tỉnh ủy Hưng Yên đã nhận định như vậy tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 tổ chức ngày 22/11 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2012.

Với tinh thần nghiêm túc tự phê bình và phê bình, hội nghị đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế và khuyết điểm cần khắc phục. Trong đó, chất lượng lập qui hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới chưa sát thực tiến. Một số công trình dự án lớn, trọng điểm triển khai chậm. Tình trạng lấn chiếm đất đai, hành lang giao thông, thuỷ lợi, ô nhiễm môi trường còn tồn tại và nan giải. Cơ cấu đào tạo nghề chưa hợp lý, tình trạng sinh con thứ 3 và tỉ lệ mất cân bằng giới tính còn ở mức cao. Tệ nạn xã hội tuy giảm nhưng vẫn còn nhiều bức xúc nhất là ma tuý, cờ bạc. Tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp chưa được khắc phục. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng hiệu quả chưa cao.

Năm 2012, tốc độ tăng trưởng GDP của Hưng Yên đạt gần 7,7%; thu ngân sách đạt hơn 4.000 tỉ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9%, dịch vụ tăng 11,5% so với năm 2011; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 28 triệu đồng. Các lĩnh vực giao thông vận tải, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ. Chất lượng giáo dục đào tạo, y tế, lao động thương binh xã hội, văn hoá thể thao và du lịch tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến. Công tác cải cách hành chính, an ninh quốc phòng được thực hiện đồng bộ và có nhiều giải pháp mới để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tỉnh cũng đã phê duyệt qui hoạch xây dựng vùng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, cơ bản hoàn thành quy hoạch chung xây dựng các huyện Mỹ Hào, Văn Giang, Văn Lâm, đô thị Bô Thời - Dân Tiến và khu Đại học Phố Hiến./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực