Hưng Yên: Ổn định "thế trận lòng dân" để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Chủ nhật, 13/05/2012 20:44

(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phát triển vững chắc trong tình hình mới, Tỉnh uỷ Hưng Yên đã chỉ đạo các địa phương đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, vững chắc về quốc phòng an ninh.

Tỉnh đã thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc gắn liền với xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với xây dựng khu vực phòng thủ ngay từ khâu quy hoạch và trong từng dự án, công trình xây dựng. Quan tâm đầu tư xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ then chốt, phát huy sức mạnh tổng hợp của địa phương, xây dựng toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm các tiềm lực trong khu vực phòng thủ.

Để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn; diễn tập chiến đấu trị an tại các xã phường thị trấn; qua đó điều chỉnh bổ sung phương án để củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận khu vực phòng thủ. Đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác vận động chính trị; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc. Coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, làm nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ có hiệu quả. Đồng thời, chủ động nắm tình hình, phát hiện ngăn chặn kịp thời đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị xã hội để phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực