Huyện Ủy Khoái Châu: Tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI

Thứ sáu, 22/08/2014 16:35

(ĐCSVN) - Huyện ủy Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH TW Đảng khóa XI. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đến nay huyện Khoái Châu đã co 87/95 làng được công nhận danh hiện LVH, gần 9 nghìn hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa cấp tỉnh, gần 22 nghìn hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa cấp huyện, 732 lượt cơ quan, đơn vị được tỉnh công nhận cơ quan, đơn vị văn hóa; 133 di tích được xếp hạng lưu giữ, trùng tu và bảo vệ…

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên đã phân tích tình hình, nguyên nhân của những ưu điểm, tồn tại sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; quán triệt, truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 27 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”… Hội nghị cũng thông qua Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện Khoái Châu thực hiện Nghị quyết số 27, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp để thực hiện mục tiêu cụ thể. Trong đó, mục tiêu chung là: xây dựng nền văn hóa và con người Khoái Châu phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Sau Hội nghị này, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện tiếp thu, triển khai nghiêm túc về quan điểm phát triển, các giải pháp thực hiện Nghị quyết TW 9 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; ban hành chương trình hành động sát với nhiệm vụ thực tế, các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 27; theo kế hoạch các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện xong trước ngày 30/9…/.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực