Đảng bộ xã Song Mai tổ chức đại hội lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thứ tư, 26/02/2020 13:36
(ĐCSVN) – Ngày 24 - 25/2, Đảng bộ xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ xã Song Mai lần thứ 25. (Ảnh: Đào Thơm - Đài truyền thanh huyện Kim Động, Hưng Yên)

Đồng chí Nguyễn Hùng Nam – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội có 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 300 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Đại hội ghi nhận nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Song Mai đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội mà Nghị quyết  đại hội Đảng bộ xã lần 24, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 9,6%; thu nhập bình quân trên 1 ha canh tác  đạt 120 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 44 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã giảm chỉ còn 2,4%; xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

Cùng với đó, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung hàng hóa, đặc biệt là các diện tích đất cấy lúa trồng màu kém hiệu quả được chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và các mô hình trang trại kết hợp, bước đầu cho hiệu quả kinh tế cao.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục  và công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; Công tác an ninh quốc phòng được đảm bảo; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố. Đảng bộ xã hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được đổi mới, góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong nhiệm kỳ 2015 -2020 Đảng bộ xã đã kết nạp được 18 đảng viên mới.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ xã Song Mai đề ra mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%, phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%, giữ vững danh hiệu 6/6 làng văn hóa; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% hộ gia đình tham gia thực hiện có hiệu quả việc phân loại xử lý trác thải tại gia đình; thực hiện kế hoạch chỉ tiêu giao quân hàng năm đạt 100%. Đảng bộ xã hàng năm đạt hoàn tốt nhiệm vụ trở lên, không có chi bộ xếp loại yếu kém, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh….

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Hùng Nam – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ xã Song Mai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng Đảng bộ cần quan tâm thực hiện tốt trong thời gian tới: Tập trung xây dựng Song Mai trở thành địa phương đi đầu về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái nông nghiệp và gắn với nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết thúc Đại hội lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Song Mai đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 25 gồm 15 đồng chí; đồng thời bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 đủ số lượng và cơ cấu.

Trước đó, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện uỷ Kim Động đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, dự kiến diễn ra trong tháng 5/2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy Kim Động đã ban hành kế hoạch về tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các đồng chí cấp ủy huyện triển khai, thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của huyện. Về công tác nhân sự, Huyện ủy tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chuẩn bị cho đại hội, bám sát quy định, hướng dẫn của cấp trên để chuẩn bị nhân sự cho đại hội cấp mình. Ban Thường vụ Huyện uỷ Kim Động đã chọn Đảng bộ xã Chính Nghĩa là đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp xã vào tháng 1/2020. Đến nay, 100% các chi bộ, đảng bộ cơ sở đã thành lập các tiểu ban của đại hội; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đảng bộ và đề án nhân sự trình đại hội. Dự kiến đến hết tháng 3/2020, huyện Kim Động sẽ hoàn thành tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Thời điểm này, huyện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; kiểm điểm, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2019 để phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện./.

 

 

 

 

 

Thùy Trang (tổng hợp)
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực