Đình La Tiến được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Thứ tư, 07/12/2016 14:44
(ĐCSVN)- Ngày 4/12, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ đón bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với đình làng La Tiến.

 

Đình La Tiến được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Di tích lịch sử đình La Tiến, xã Nguyên Hòa là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng và là nơi thờ phụng 4 vị Thành Hoàng làng là: Thiên Khai Tuyên Minh Đại Vương - người có công giúp vua Hùng đánh giặc cứu nước cùng Đô Đại Linh Lang Đại Vương, Đô Thống Đại Vương, Hiến Minh Đại Vương - ba vị thần có công giúp vua Lý Nam Đế và âm phù các triều vua đánh giặc ngoại xâm. Trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc, đình La Tiến là nơi hội họp, nuôi giấu cán bộ và thương binh về hoạt động cách mạng.

Đình được khởi dựng đầu thế kỷ XXI, có kết cấu kiểu chữ Đinh gồm 5 gian đại bái và 3 gian hậu cung, toàn bộ kiến trúc được làm bằng gỗ lim vững chắc. Năm 1952 đình bị thực dân Pháp phá dỡ về để xây bốt La Tiến.

Sau 60 năm, đến năm 2013, nhân dân thôn La Tiến đã xây dựng hoàn thiện mang phong cách kiến trúc truyền thống.

 

                            

Thúy Ngần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực