Hưng Yên có 4 điểm 10 môn Toán, đứng đầu cả nước

Thứ ba, 16/07/2019 17:02

(ĐCSVN)- Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình thi THPT Quốc gia năm 2019 tỉnh Hưng Yên là 5,24 điểm, đứng thứ 41 toàn quốc. Toàn tỉnh có 56,26% bài thi đạt điểm trên trung bình (từ điểm 5 trở lên).

Tỉnh Hưng Yên có nhiều thí sinh đạt điểm 10 môn toán nhất /// Lê Hiệp
Tỉnh Hưng Yên có nhiều thí sinh đạt điểm 10 môn toán nhất

Trong đó, có 11 bài thi đạt điểm 10 ở các môn Giáo dục công dân, Toán, Lịch sử và Sinh học.

Đặc biệt, Hưng Yên dẫn đầu cả nước về số thí sinh đạt điểm 10 môn Toán với 4 thí sinh đạt điểm 10 là: Nguyễn Trung Kiên, trường THPT Ân Thi; Nguyễn Đức Trung, trường THPT Mỹ Hào; Trần Quỳnh Hương, trường THPT Trưng Vương và Nguyễn Ngọc Bảo, trường THPT Văn Giang.

Em Nguyễn Danh Tiến, trường THPT Trần Hưng Đạo là 1 trong 7 thí sinh của cả nước có 2 bài thi đạt điểm 10 ở môn Lịch sử và Giáo dục công dân.

 

Em Nguyễn Danh Tiến (phải), trường THPT Trần Hưng Đạo, là 1 trong 7 thí sinh cả nước có 2 bài thi đạt điểm 10  (Ảnh: Giáo dục & Thời đại) 

Chiều 15/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh, đạt tỷ lệ 91,87%. Trong đó, các trường THPT công lập đạt 96,13%, ngoài công lập đạt 76,34% và giáo dục thường xuyên đạt 78,4%.

Sau khi biết điểm thi, thí sinh có thể nộp đơn yêu cầu phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi từ ngày 14 đến hết ngày 23/7.



Phạm Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực