Hưng Yên gặp mặt sỹ quan cấp tướng quân đội và công an quê Hưng Yên

Thứ ba, 07/02/2017 15:09
Nhân kỷ niệm 87 ngày thành lập Đảng và mừng xuân Đinh Dậu, 2017, sáng 4/2, Ban thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức hội nghị gặp mặt sỹ quan cấp tướng quân đội và công an quê Hưng Yên.


Toàn cảnh buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Cùng dự buổi gặp mặt có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các sỹ quan cấp tướng công an, quân đội quê Hưng Yên đang công tác, nghỉ hưu, nghỉ chế độ cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Trước buổi gặp mặt, đoàn đại biểu cùng lãnh đạo tỉnh đã tới dâng hương, dâng hoa tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại thành phố Hưng Yên; khu di tích lịch sử quốc gia đền thờ Tướng quân Phạm Ngũ Lão tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi; khu di tích lịch sử cây đa và đền La Tiến tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh


Thượng tướng Tô Lâm cùng đoàn đại biểu dâng hương tại Nhà lưu niệm Bác Hồ

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tướng quân Phạm Ngũ Lão và các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa và dành những phút trang nghiêm, thành kính thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc tới các bậc tiền nhân và những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, quê hương.


Đoàn đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tại buổi gặp gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ  đã báo cáo những nét khái quát của Hưng Yên sau 20 năm tái lập tỉnh, đặc biệt là những kết quả nổi bật trong năm 2016.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ của những người con Hưng Yên xa quê nói chung, của các sỹ quan cấp tướng quân đội và công an nói riêng đã dành cho quê hương trong suốt thời gian qua và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ và ủng hộ của  các đồng chí trong thời gian tới.


Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh. Đồng thời tin tưởng các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đoàn thể các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả cao, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh… góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. 

Thiếu tướng Trần Danh Bích, Trưởng ban Liên lạc Hội tướng lĩnh và sỹ quan cao cấp quân đội quê Hưng Yên tại Hà Nội thông báo kết quả hoạt động của Hội trong những năm qua, đồng thời bày tỏ niềm xúc động, trân trọng trước tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quê hương. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Phóng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng biểu trưng Văn miếu Xích Đằng cho các sỹ quan cấp tướng quê Hưng Yên về dự buổi gặp mặt đầu xuân Đinh Dậu 2017.

Ngọc Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực