Hưng Yên phát động tháng cao điểm vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2017

Thứ sáu, 10/03/2017 11:19
(ĐCSVN)- Sáng 9/3, Ban vận động xây dựng Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả sử dụng quỹ năm 2016 và phát động tháng cao điểm vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam năm 2017.

Dự hội nghị có ông Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh.

Năm 2016, toàn tỉnh vận động được 5tỷ 850 triệu đồng, đạt 143% kế hoạch. trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng nhà mới, sửa chữa nhà ở, công trình phụ cho 89 hộ, hỗ trợ 30 con bê sinh sản, tặng sổ tiết kiệm, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cùng tiền mặt và giống vốn để phát triển sản xuất.

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan và cá nhân hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ quỹ

Năm 2017, Ban vận động quỹ phát động các đối tượng cán bộ, công nhân viên chức, lao động hưởng lương, hưởng phụ cấp hưu trí, mất sức ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương trở lên; ác hộ sản xuất kinh doanh, dịch vụ, ủng hộ tối thiếu 300 ngàn đồng; nông dân, dân phố ủng hộ 20 ngàn đồng và học sinh từ Trung học cơ sở trở lên, sinh viên là 10 nghìn đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban vận động xây dựng quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh yêu cầu năm 2017, cần tránh tư tưởng chủ quan để vận động được nhiều nguồn lực xây dựng cho quỹ, việc triển khai kế hoạch hỗ trợ đúng đối tượng, không trùng lặp và không bỏ sót.

Ngay tại lễ phát động có 23 đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan và nhiều cá nhân đã hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ được trên 100 triệu đồng./.

Thúy Ngần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực