Hưng Yên tổ chức tiêu hủy hàng cấm, hàng giả

Thứ tư, 07/12/2016 14:21
(ĐCSVN)-Sáng 6/12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tổ chức tiêu hủy hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


Các mặt hàng bị tiêu hủy

Vật tiêu hủy là hàng cấm, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không đủ tiêu chuẩn lưu thông trên thị trường do đội quản lí thị trường số 4, 6, 10 tịch thu. Hàng hóa bị tiêu hủy đợt này bao gồm các mặt hàng như: kiếm nhựa, súng nhựa, súng bắn đạn do Trung Quốc sản xuất mới, linh kiện xe máy, rượu, máy tính casio, sữa, mỹ phẩm và một số mặt hàng khác.

Thông qua hoạt động tiêu hủy nhằm kêu gọi người dân và các tổ chức chính trị, xã hội cùng đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng cấm, trở thành người thông thái trong tiêu dùng.

Hoàng Vui

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực