Hưng Yên tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2018

Thứ tư, 26/12/2018 16:19
Chiều 25/12, tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng địa phương, nhiệm vụ tuyển quân năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc 

Dự hội nghị có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu  tướng Nguyễn Quang Cường, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3.

Năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức 79 cuộc luyện tập, diễn tập các cấp đạt được mục đích yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn…

Chính sách hậu phương quân đội được thực hiện hiệu quả. Nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 cũng được các cấp ủy, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, thực hiện các bước đúng quy trình. 10 huyện, thành phố đều thực hiện giao quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã biểu dương và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đối với công tác an ninh quốc phòng, cũng như những kết quả nổi bật trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm 2018.

Về nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương  về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh; nghị quyết đại hội Đảng các cấp về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chú trọng công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; nâng cao chất lượng xây dựng và huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; phối hợp với lực lượng công an giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương,nhiệm vụ tuyển quân, phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng./.

Thu Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực