Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển

Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển

(ĐCSVN) – Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”.
Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
Công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
(ĐCSVN) - Ngày 09 tháng 10 năm 2014, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 37-NQ/TW về “công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm...
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận
(ĐCSVN) - Ngày 16/4/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 44-CT/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát...
Quy định số 08-QĐi TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
(ĐCSVN) - Ngày 25 tháng 10 năm 2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW Quy định trách nhiệm nêu gương của cán...
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và sự ra đời của Tạp chí Đỏ
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và sự ra đời của Tạp chí Đỏ *

Nhằm cung cấp thêm cho bạn đọc một số thông tin tham khảo Cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử ngành tuyên giáo, chúng tôi xin giới thiệu đoạn trích viết về sự ra đời của Tạp chí đỏ trong cuốn Lịch sử 80 năm ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010).

Sự ra đời của Hội truyền bá quốc ngữ
Sự ra đời của Hội truyền bá quốc ngữ

(ĐCSVN) – Để vận động cách mạng trong cuộc đấu tranh chống phản động, thuộc địa và tay sai, phát xít, giai đoạn 1936-1939, Đảng ta đã cho ra đời nhiều báo, tạp chí, nhiều loại sách phổ thông tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời, đồng chí Trường Chinh đã đề nghị Xứ uỷ Bắc Kỳ quyết định vận động thành lập một tổ chức công khai chống nạn mù chữ.

Những điểm mới của Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo
Những điểm mới của Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

(ĐCSVN) - Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” vừa kết thúc tuần đầu tiên với sự tham gia nhiệt tình của thí sinh khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhân dịp này, phóng viên đã phỏng vấn Tiến sĩ Trần Doãn Tiến, Phó Trưởng ban Tổ chức, Trưởng Ban Nội dung Cuộc thi về những điểm mới của Cuộc thi

Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam 1930-2010
Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010)

(ĐCSVN) - Nhằm khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Ngành Tuyên giáo, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ ngành tuyên giáo nói riêng cho bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực tuyên giáo nói chung, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với NXBCTQG xuất bản cuốn sách Lịch sử 80 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với độc giả.

Đồng Tháp, Phú Yên hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo
Đồng Tháp, Phú Yên hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

(ĐCSVN) – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, Phú Yên đề nghị các cấp uỷ, địa phương, đơn vị thực hiện triển khai phổ biến rộng rãi Thể lệ Cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên đang công tác trong ngành Tuyên giáo, tích cực tham gia nhằm tuyên truyền sâu rộng lịch sử 90 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo của Đảng.

Nguyễn Ái Quốc với việc đào tạo cán bộ của Đảng
Nguyễn Ái Quốc với việc đào tạo cán bộ của Đảng*

Để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và con đường giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc tổ chức mở các lớp tập huấn cán bộ, tổ chức cho một số cán bộ sang Liên Xô để đào tạo thành những cán bộ cốt cán cho sau này

Các cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam
Các cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ ngày thành lập đến nay, dưới những hình thức và tên gọi khác nhau, Ðảng ta đã năm lần ban hành cương lĩnh hoặc những văn bản có tính cương lĩnh. Mỗi cương lĩnh đều chứa đựng những giá trị nội dung, ý nghĩa lớn lao riêng và có vai trò lịch sử trọng đại đối với vận mệnh của dân tộc ta.

Công tác tư tưởng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 - 1954
Công tác tư tưởng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

(ĐCSVN) - Công tác tư tưởng đã thường xuyên tố cáo những tội ác dã man của địch để nâng cao lòng căm thù, ý chí quyết tâm kháng chiến, không ngại hy sinh gian khổ, vạch những thủ đoạn xảo quyệt của địch để đề cao cảnh giác. Đã kết hợp giáo dục chủ nghĩa yêu nước với tinh thần đoàn kết quốc tế, làm cho mọi người phân biệt được bọn thực dân xâm lược Pháp với nhân dân lao động Pháp.

Công tác tư tưởng trong thời kỳ Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 1930 -1945
Công tác tư tưởng trong thời kỳ Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 -1945)

(ĐCSVN) - Công tác tư tưởng gắn liền với quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng, với cuộc đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng với biết bao sự kiện lịch sử, vượt mọi phong ba bão táp, đánh thắng mọi kẻ thù, giành thắng lợi vẻ vang cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng
Tuổi trẻ Thủ đô sắt son niềm tin với Đảng

Mở đầu chuỗi hoạt động, đồng loạt tại 5 “địa chỉ đỏ” gồm: 5D Hàm Long, 48 Hàng Ngang, Nhà lưu niệm 90 Thợ Nhuộm, Nhà tù Hỏa Lò (Hoàn Kiếm) và Nhà thờ Bác Hồ (Hà Đông), thanh thiếu niên Thủ đô đã tham dự buổi sinh hoạt truyền thống chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng và những trang sử hào hùng của dân tộc.

Tập trung tham mưu triển khai Đại hội Đảng các cấp
Tập trung tham mưu triển khai Đại hội Đảng các cấp

(ĐCSVN) – Đó là chỉ đạo của đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019 các tỉnh ủy, thành ủy khu vực đồng bằng sông Hồng và một số tỉnh Đông Bắc (Cụm 2), sáng 29/11, tại Phú Thọ.

Giới thiệu tư liệu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng
Giới thiệu tư liệu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng

(ĐCSVN)- LTS: Hướng tới kỷ niệm 90 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng trên mạng Vcnet.vn. Để đáp ứng yêu cầu của cuộc thi và nhu cầu tìm hiểu lịch sử Đảng của độc giả, Báo điện tử ĐCSVN ra mắt Chuyên trang Cuộc thi trắc nghiệm 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh
Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Ngày 27/3/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 88-HD/BTGTW về tuyên truyền, kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019). Sau đây là toàn văn Hướng dẫn: