Hội Hữu nghị Bulgaria – Việt Nam bày tỏ tình đoàn kết với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta

Thứ năm, 15/05/2014 15:24

(ĐCSVN) Ngày 13/5, tại Sô phia, thủ đô Cộng hoà Bulgaria, Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Bulgaria – Việt Nam đã đến Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria để trao văn bản, bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân Việt Nam,  phản đối hành động xâm phạm của Trung Quốc đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Văn bản của Hội Hữu nghị Bulgaria – Việt Nam có đoạn: “Hội hữu nghị Bulgaria – Việt Nam cho rằng, quan điểm của các nước ASEAN ủng hộ Việt Nam trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông thông qua đối thoại hòa bình, không đe dọa lẫn nhau, không sử dụng vũ lực là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với xu thế hoà bình, hợp tác, phát triển hiện nay. Hội Hữu nghị Việt Nam – Bulgaria yêu cầu Trung Quốc rút ngay, rút không điều kiện giàn khoan Hải Dương - 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam, tôn trọng quyền và lợi ích của các quốc gia ven biển theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982; thực hiện đầy đủ và bảo đảm an toàn, an ninh, tự do hàng hải trên Biển Đông.”

Hội hữu nghị Bulgaria – Việt Nam cũng khẳng định: “Với tư cách là nước bạn bè hữu nghị truyền thống của Việt Nam, Bulgaria sẽ có tiếng nói khách quan trên trường quốc tế, bảo vệ chính nghĩa, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật biển 1982, đồng thời kêu gọi Trung Quốc cùng Việt Nam nhanh chóng giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại hòa bình, góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Trần Đức Lưu đã bày tỏ sự biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với sự ủng hộ của nhân dân và bạn bè Bulgaria trong cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ công lý của nhân dân Việt Nam, góp phần bảo vệ hoà bình, hợp tác và phát triển trên phạm vi toàn thế giới.

 

 Cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria phẫn nộ lên án hành vi xâm phạm chủ quyền,
toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc. (Ảnh ĐSQ VN tại Bulgaria)


Chiều cùng ngày (13/5), cộng đồng người Việt tại Bulgaria đã tham gia mít tinh phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương - 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, xâm phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hội Người Việt Nam tại Bulgaria và Hội hữu nghị Bulgaria – Việt Nam đã ra tuyên bố chung, phản đối hành động phi pháp này của Trung Quốc.

Tuyên bố của Hội Người Việt Nam tại Bulgaria ra gồm 5 điểm, khẳng định:

1- Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố DOC về ứng xử của các bên trên Biển Đông, đe dọa trực tiếp hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông;

2- Cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria vô cùng lo ngại trước những hành động của Trung Quốc và ủng hộ việc Việt Nam sẽ áp dụng mọi biện pháp phù hợp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của mình;

3- Hội Người Việt Nam tại Bulgaria nhất trí với bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24 và nhất trí với Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN – 24;

4- Hội người Việt Nam tại Bulgaria khẳng định “đồng tình với Tuyên bố của người phát ngôn Cao ủy phụ trách đối ngoại và an ninh chính trị của Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi phải thực hiện các biện pháp nhằm làm giảm căng thẳng và kiềm chế bất cứ hành động đơn phương nào có thể gây tổn hại tới hòa bình và ổn định trong khu vực;

5- Hội người Việt Nam tại Bulgaria kêu gọi các cá nhân, các tổ chức quốc tế, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới tiếp tục lên tiếng phản đối hành động xâm phạm nghiêm trọng của Trung Quốc và ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính đáng của Việt Nam.

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực