105 dự án vào bán kết cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn

Thứ sáu, 06/09/2019 18:38
(ĐCSVN) – Trong số 225 dự án tham gia cuộc thi "Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn", Ban giám khảo đã chọn ra 105 dự án vào vòng bán kết.

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức công bố các dự án lọt vào bán kết cuộc thi "Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn" năm 2019.

Sau 3 tháng triển khai, cuộc thi đã nhận được 225 dự án tham gia từ 48 tỉnh, thành đoàn trên cả nước. Qua chấm điểm, ban giám khảo đã thống nhất chọn được 105 dự án thuộc 40 tỉnh, thành lọt vào vòng bán kết. Theo thống kê, các tỉnh, thành có tỷ lệ dự án lọt vào vòng bán kết gồm: Hậu Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, An Giang và Bắc Kạn.

Ban tổ chức thông tin về các dự án lọt vào bán kết - Ảnh: Minh Châu.

Trước khi bước vào vòng bán kết, trong tháng 9, Ban tổ chức sẽ mở các lớp tập huấn tại Hà Nội, Kon Tum và Trà Vinh cho các chủ dự án, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh để nâng tính khả thi.

Vòng bán kết sẽ diễn ra tại cả ba miền của Tổ quốc nhằm chọn ra 30 dự án tiêu biểu dự chung kết toàn quốc. Được biết, cơ cấu của cuộc thi gồm bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 01 giải Nhất với 50 triệu đồng tiền mặt, học bổng "Tăng tốc khởi nghiệp, đạt chuẩn quỹ đầu tư" trị giá khoảng 1.000 USD cùng nguồn vốn hỗ trợ tối đa 01 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm; 02 giải Nhì, mỗi giải 30 triệu đồng tiền mặt, học bổng và mức vốn hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng; 03 giải Ba, mỗi giải 15 triệu đồng tiền mặt, học bổng và mức vốn hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng; 04 giải Khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng tiền mặt, mức vốn hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng. Ban tổ chức sẽ lựa chọn một dự án tiềm năng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ nông sản quốc tế ở Thái Lan.

Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn" năm 2019 nhằm hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp; phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Cuộc thi cũng nhằm tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn học hỏi các kiến thức về khởi nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh; là cơ hội để thanh niên trải nghiệm cũng như để các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời những ý tưởng hay, sáng tạo, các mô hình kinh doanh tiềm năng; từ đó, đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, tìm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao./.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực