11 tổ chức và cá nhân nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2018

Thứ sáu, 19/10/2018 22:31
(ĐCSVN) – Ngày 19/10, Giải thưởng Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp TP.Hồ Chí Minh năm 2018 (I-Star 2018) đã chính thức được trao cho 11 tổ chức và cá nhân có thành tựu xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.
Tập thể, cá nhân được nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và
Khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2018.


Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tổ chức I-Star 2018 cho biết, sau 5 tháng phát động giải thưởng, Ban tổ chức đã nhận được 197 bài dự thi, trong đó có 169 bài dự thi hợp lệ. Đã có 40 bài dự thi có số lượng yêu thích lớn đã được chọn vào vòng chung kết. Kết quả, 11 tổ chức và cá nhân có thành tựu xuất sắc trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đã được nhận Giải thưởng I-Star 2018 (mỗi giải thưởng trị giá 50 triệu đồng).

Sự kiện này nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh 2018 (WHISE 2018). Giải thưởng I-Star 2018 được coi là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển vào sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết các vấn đề của cộng đồng và tạo ra những đột phá mới cho sự tăng trưởng bền vững của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. 

Cụ thể, Giải thưởng năm nay được trao cho 4 nhóm. Ở nhóm 1 (Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã thực hiện ý tưởng kinh doanh trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, có thành tích nổi bật, đem lại lợi ích kinh tế, xã hội cho Thành phố) được trao cho Công ty Cổ phần Vé Xe Rẻ (Vexere); Công ty TNHH FreelancerViet và Công ty Cổ phần EKID Studio.

Ở nhóm 2 (Giải pháp đổi mới sáng tạo, giải quyết những vấn đề của cộng đồng và mang lại hiệu quả thiết thực cho Thành phố) được trao cho Hệ thống quản lý thông tin hiệu quả bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố - WEBGIS (Trung tâm Y tế dự phòng TP. Hồ Chí Minh) và Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giám sát, xử lý trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Ở nhóm 3 (Tác phẩm truyền thông có nhiều tác động đến hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng) được trao cho tác phẩm: Dịch vụ công trực tuyến chuyển mình (tác giả Di Lâm, Báo Sài Gòn Giải Phóng); Quy trình báo động đỏ trong cấp cứu người bệnh (nhóm tác tác giả: Lê Nhật Thành, Tạ Ngọc Nhung, Hồ Tùng Duy, Truyền hình Nhân dân); Dạy khởi nghiệp thế nào cho hiệu quả (tác giả Vũ Tuấn Anh, Thời Báo Kinh tế Sài Gòn).

Ở nhóm 4 (Tổ chức ươm tạo, tổ chức – cá nhân hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, các chuyên gia tư vấn... có đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp) được trao cho các đơn vị: Vườn ươm Doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC); Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh(BSSC); Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (ITP).

Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Việt Dũng nhấn mạnh: “Việc tổ chức thành công Giải thưởng này đã cho thấy sức lan tỏa của tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, vì thế, I-Star được kỳ vọng sẽ trở thành giải thưởng thường niên quý giá, đem lại tác động tích cực cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh trong tương lai”./.

Tin, ảnh:V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực