80 đơn vị đào tạo tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2018

Chủ nhật, 11/03/2018 16:01
Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2018 đã diễn ra ngày 11/3, tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, với sự tham gia của khoảng 80 trường đại học, cao đẳng, trường nghề, trung tâm ngoại ngữ và đơn vị tư vấn du học...
Học sinh tim hiểu thông tin tuyển sinh của các trường (Ảnh minh họa: Phương Vy/TTXVN)

Đây là hoạt động thường niên do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Hoạt động này nằm trong chuỗi 17 chương trình và Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp được báo Tuổi Trẻ tổ chức trên cả nước, từ tháng 1 đến hết tháng 3/2018. Thông qua chương trình, học sinh có cơ hội tiếp cận thông tin, hiểu rõ các quy định về kỳ thi Trung học phổ thông, những kiến thức cần thiết để chuẩn bị lựa chọn ngành nghề đăng ký vào đại học, cao đẳng hoặc lựa chọn học nghề, chọn công việc tương lai phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện gia đình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Phương thức thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng ổn định trong ba năm tới và sẽ có định hướng dài hơi cho giai đoạn tiếp theo. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định rõ chủ trương công khai, minh bạch thông tin, dữ liệu liên quan đến công tác thi, tuyển sinh nói riêng và công tác đào tạo nói chung.

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai xây dựng nhiều phần mềm quản lý dữ liệu để các cơ sở đào tạo kê khai, giúp thí sinh nhận diện rõ được thương hiệu, uy tín đích thực của từng trường nhằm chọn trường, chọn ngành học phù hợp.

Tại Ngày hội, Ban tư vấn gồm 20 chuyên gia đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước và các trường đại học đã cung cấp các thông tin mới nhất liên quan đến kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng, trường nghề năm 2018, giải tỏa thắc mắc của học sinh và phụ huynh.

Ngay sau phiên khai mạc, Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp diễn ra theo ba khu vực tư vấn chuyên sâu: Tư vấn nhóm ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Y dược, Ngoại ngữ; Tư vấn nhóm ngành Kinh tế, Báo chí, Khoa học xã hội – nhân văn, Công an, Quân đội; Khu vực tư vấn Gỡ rối hướng nghiệp – Chọn lối vào đời, hướng dẫn thí sinh khám phá khả năng bản thân, nhận diện tích cách, sở thích để chọn nghề phù hợp.

Đặc biệt, gần 150 gian tư vấn của khoảng 80 trường đại học, cao đẳng, trường nghề, trung tâm ngoại ngữ, tư vấn du học đã có mặt tại Ngày hội để sẵn sàng cung cấp thông tin và tư vấn trực tiếp cho học sinh, phụ huynh.

Ngoài ra, các thí sinh và phụ huynh còn được tham gia chương trình “Bách Khoa Open Day” do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức, với nhiều hoạt động khám phá Bách Khoa như thăm các phòng thí nghiệm hiện đại, thăm thư viện Tạ Quang Bửu, giao lưu với các gương mặt nổi tiếng của Bách Khoa…

Trước đó, chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp đã được tổ chức thành công tại Nghệ An, Thanh Hóa và Hải Phòng./.

Việt Hà/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực