84% thông báo vi phạm về động vật hoang dã được phát hiện từ người dân

Thứ tư, 20/05/2020 15:01
(ĐCSVN) - Theo số liệu được ghi nhận bởi Phòng bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) của ENV, các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam đã tiếp nhận và xử lý 84% các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD được người dân thông báo trong năm 2019.

Thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) ngày 20/5 cho biết: ENV vừa cho ra mắt báo cáo đánh giá hiệu quả của các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam trong công tác xử lý các vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) do người dân thông báo.

Theo đó, Thanh Hóa, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương và Đà Nẵng là năm địa phương đạt hiệu quả xử lý vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo cao nhất trong cả nước. 94-100% các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo đã được các cơ quan chức năng quan tâm xử lý. Hơn thế nữa, cơ quan chức năng tại các địa phương này cũng đã nhanh chóng hành động và xử lý thành công hơn 50% vụ việc có dấu hiệu vi phạm.

 Ảnh minh họa. Nguồn: TT

Trên phạm vi cả nước, mặc dù tỷ lệ bình quân xử lý các vi phạm do người dân thông báo lên đến 84%, số lượng vụ việc được xử lý thành công lại khá khiêm tốn. Trong năm 2019, ENV chỉ ghi nhận 35% các vụ việc trong tổng số thông báo vi phạm về ĐVHD từ người dân cho kết quả thành công.

Bên cạnh tỷ lệ xử lý thành công đối với các vi phạm nói chung còn thấp, tỷ lệ xử lý thành công vi phạm liên quan đến ĐVHD còn sống tại các quán ăn, cửa hàng và các điểm tiêu thụ ĐVHD khác trên cả nước cũng không cao, chỉ đạt 39% số vụ việc có kết quả tịch thu động vật.

Bên cạnh 5 tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc, báo cáo cũng chỉ ra một số địa phương còn kém hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo. Những địa phương này cần nỗ lực hơn để đảm bảo pháp luật được áp dụng một cách hiệu quả vì mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam.

Đáng chú ý, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh - hai trung tâm kinh tế và có tốc độ phát triển lớn nhất cả nước đều chỉ đạt tỷ lệ xử lý thành công và tỷ lệ xử lý thành công liên quan đến động vật sống thấp hơn mức trung bình chung của cả nước.

Trong năm 2020, ENV kêu gọi cơ quan chức năng tất cả các địa phương, bao gồm cả các tỉnh, thành dẫn đầu về hiệu quả xử lý vi phạm, tiếp tục nỗ lực cải thiện tỷ lệ xử lý các vi phạm do người dân thông báo để nâng mức bình quân cả nước là 90%. Hơn nữa, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường hiệu quả xử lý thành công các vi phạm do người dân thông báo để ít nhất đạt 50% các vụ việc được thông báo.

“Công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn bán ĐVHD trái phép không hề dễ dàng, nhưng đó là một trọng trách được giao cho cơ quan chức năng tại các địa phương trên cả nước. Hơn bao giờ hết, sự chung tay của cộng đồng chính là yếu tố quan trọng để chấm dứt tình trạng buôn bán ĐVHD trái phép - hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Đại dịch COVID-19 chính là bằng chứng cho thấy hoạt động buôn bán ĐVHD không nên tiếp tục tồn tại trong xã hội hiện nay và cần bị xóa bỏ hoàn toàn trong thời gian sớm nhất.” Bà Bùi Thị Hà chia sẻ.

Báo cáo này đã được gửi đến UBND các địa phương trên cả nước để tạo điều kiện cho lãnh đạo chính quyền địa phương đánh giá được hiệu quả công tác bảo vệ ĐVHD trên địa bàn mình trong tương quan so sánh với các địa phương khác trên cả nước với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ ĐVHD tại Việt Nam. Báo cáo này cũng được gửi đến các cơ quan Kiểm lâm và các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan tại tất cả 63 tỉnh, thành trên cả nước./.

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực