Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng hai Giáo sư đầu ngành y khoa

Thứ tư, 26/02/2020 17:39
(ĐCSVN) - Trao tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng hai Giáo sư chuyên gia đầu ngành y khoa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các GS cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và sự phát triển y học nước nhà.

Mặt trận phải là nơi để nhân dân gửi gắm niềm tin

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố

Đồng chí Vương Đình Huệ chuyển sinh hoạt về Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chúc mừng GS .TS Phạm Gia Khải.

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020), chiều 26/2, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến nhà riêng thăm, tặng quà và chúc mừng GS, Tiến sĩ (TS) y khoa, Nhà giáo nhân dân, Anh hùng Lao động Phạm Gia Khải và GS.TS y khoa, Thầy thuốc nhân dân Lê Đức Hinh. 

Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng.

Trao tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng hai GS chuyên gia đầu ngành, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô trân trọng cảm ơn những đóng góp, cống hiến của các giáo sư cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và sự phát triển y học nước nhà.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ kính chúc GS. TS Phạm Gia Khải và GS.TS Lê Đức Hinh trường thọ, hạnh phúc, tiếp tục có những thành tựu trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân; xứng đáng là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo.

Thông tin về một số kết quả kinh tế - xã hội nổi bật Thủ đô đạt được trong năm qua, nhất là những nỗ lực của các cấp, các ngành thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ mong muốn, các GS tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ngành y tế Thủ đô nâng cao năng lực, trình độ, làm tốt hơn công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trò chuyện với GS.TS Lê Đức Hinh.

GS.TS Phạm Gia Khải, sinh năm 1936, quê quán tại thành phố Hà Nội, là chuyên gia cao cấp về tim mạch, Công dân Thủ đô ưu tú, nguyên Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bảo vệ và Chăm sóc sức khoẻ Trung ương phía Bắc, nguyên Phó Trưởng ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.

GS.TS Lê Đức Hinh, sinh năm 1935, quê quán tại thành phố Hà Nội, Công dân Thủ đô ưu tú, là nguyên Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Thần kinh (Bệnh viện Bạch Mai). GS là người có nhiều đóng góp cho chuyên ngành Thần kinh học Việt Nam và là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn quốc năm 2019./.          

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực