Bộ Khoa học và Công nghệ hưởng ứng “Ngày hội hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”

Thứ sáu, 13/05/2016 16:17
(ĐCSVN) – Ngày 13/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực nhằm chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5.


Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương tham gia hiến máu cùng CBVC và người lao động tại Bộ
(Ảnh: Tuyết Hà)

Với tinh thần “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhiều cán bộ công chức, viên chức (CCVC) và người lao động của Bộ KH&CN đã nhiệt tình tham gia chương trình cùng hướng về cộng đồng mang tính nhân đạo cao cả này.

Theo Bộ KH&CN, nhiều năm qua, công tác hiến máu nhân đạo đã trở thành một hoạt động xã hội được tổ chức thường xuyên, được các cán bộ CCVC và người lao động của Bộ KH&CN nhiệt tình hưởng ứng. Ngày hội hiến máu tình nguyện đã góp phần nâng cao ý thức “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, động viên tinh thần tự nguyện của các cán bộ CCVC và người lao động của Bộ KH&CN trong phong trào hiến máu nhân đạo.

Từ sáng sớm, tại trụ sở Bộ, nhiều cán bộ CCVC và người lao động đã tham gia các quy trình xét nghiệm, lấy máu do các bác sĩ của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương thực hiện. Ngoài những cán bộ CCVC và người lao động lần đầu tham gia hiến máu còn có rất nhiều người đã từng hiến máu nhiều lần sáng nay vẫn tiếp tục tham gia hiến máu. Ngày hội hiến máu lần này còn có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương.

Phát biểu tại Ngày hội hiến máu, ông Đặng Quang Huấn – Chủ tịch công đoàn Bộ KH&CN cho biết: Tham gia hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động được tổ chức thường xuyên của Bộ KH&CN. Ngày hội hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng với thông điệp "Hiến giọt máu đào - Trao người sự sống", đây là hành động cao đẹp, là món quà vô giá của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Khoa học và Công nghệ cho sự sống của người bệnh. Đã có hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tình nguyện tham gia hoạt động này. Đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn và đóng góp những giá trị thiết thực nhất tới cộng đồng.

Ông Huấn cũng cho biết, hiến máu là một hoạt động luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc. Hoạt động này vừa góp phần tôn vinh truyền thống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau vừa thể hiện nghĩa cử cao đẹp, sẵn sàng chia sẻ của mọi người đối với cộng đồng, xã hội.

 

BL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực