Các vùng trên cả nước đều có mưa rào và dông, vùng núi Bắc bộ mưa to đến rất to

Thứ bảy, 18/08/2018 09:40
(ĐCSVN)- Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/8, từ Bắc bộ đến Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đều chung hình thái có mưa, mưa rào và dông. Một số nơi ở Bắc bộ, đặc biệt vùng núi còn có mưa to đến rất to.

Thời tiết các vùng trên cả nước nhìn chung mát mẻ với mức nhiệt cao nhất từ 29 - 32 độ C. Riêng khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C. 

Về diễn biến lũ, lúc 1 giờ 45 phút ngày 18/8, một số nơi thuộc tỉnh Nghệ An, Kon Tum đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa tại trạm Tri Lễ là 34,8mm, Châu Kim là 46,6mm (Nghệ An); Ia Dom là 55mm, Thủy điện Sê San 3 là 30mm (Kon Tum). Dự báo trong khoảng từ 4 giờ 45 phút đến 7 giờ 45 phút ngày 18/8, các khu vực này tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. 

Cảnh báo, trong khoảng 7 giờ 45 phút ngày 18/8, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ ở các tỉnh Nghệ An, Kon Tum đặc biệt là các huyện Quế Phong, Quỳ Châu (Nghệ An), Chư Păh, Ia H’Drai (Kon Tum). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. 

Ngày 18/8, từ Bắc bộ đến Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ đều
chung hình thái có mưa, mưa rào và dông. Ảnh minh họa: TTXVN


Diễn biến thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 18/8: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng Sơn La-Hòa Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 27-30 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ, nhiều mây, có mưa, vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C. 

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 26-29 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa -Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng Thanh Hóa-Nghệ An đêm có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 29-32 độ C. 

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ, nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C. Nam bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C. 

Trên biển, khắp khu vực vịnh Bắc bộ, có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa  trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang (bao gồm quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu và Côn Đảo) và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, biển động./.

KT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực