Cán bộ, viên chức ngành y tế Thủ đô tham gia hiến máu tình nguyện đợt II/2017

Thứ sáu, 08/12/2017 16:50
(ĐCSVN) - Vừa qua, tại Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt II/2017.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thăm hỏi, động viên các cán bộ, viên chức y tế tham gia hiến máu tình nguyện đợt II/2017. Ảnh: Thúy An

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội là Trung tâm y khoa lớn với nhiều bệnh viện trung ương, bệnh viện các bộ, ngành, vì vậy nhu cầu máu cần cho người bệnh là rất lớn. Mỗi năm ngành y tế tổ chức hai đợt hiến máu tình nguyện huy động lực lượng cán bộ y tế tham gia. Ngoài các đợt hiến máu, vẫn có nhiều cán bộ y tế tham gia hiến máu trong các trường hợp người bệnh cấp cứu mà chưa có nguồn máu dự trữ cung cấp. Trong năm 2016, Sở Y tế vận động 1042 cán bộ ngành y tế tham gia hiến máu và thu được 543 đơn vị máu đạt 181%. Trong đợt hiến máu đợt I/2017 đã có 547 người tham gia, thu được 348 đơn vị máu đạt 127%.

Với tinh thần tất cả vì người bệnh, tôi đề nghị các đơn vị tiếp tục vận động sâu rộng hơn nữa để cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành thấy được tầm quan trọng của việc hiến máu để hoạt động hiến máu tình nguyện thực sự trở thành ngày hội của cán bộ, viên chức ngành y tế Thủ đô.

 

Đông đảo cán bộ, nhân viên ngành y tế tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Thúy An

Như vậy, tính trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn ngành y tế đã thực hiện điều trị nội trú cho 542.229 lượt người, tăng 1,14 lần so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó thực hiện phẫu thuật 104.499 ca, tăng 1,1 lần. Tổng số lượng máu và chế phẩm từ máu mà các bệnh viện thuộc ngành y tế Hà Nội sử dụng là hơn 200 nghìn đơn vị. Số lượng máu toàn thành phố tiếp nhận được năm 2016 là 193.223 đơn vị máu, đạt 133% kế hoạch năm. Năm 2017 đến nay đã thu được 204.415 đơn vị máu, đạt 117% kế hoạch năm./.

Thúy An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực