Cơ hội nhận học bổng “Canon - Chắp cánh nhân tài” năm học 2017 - 2018

Thứ năm, 17/08/2017 12:05
(ĐCSVN) - Nhằm tạo điều kiện giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được học tập và rèn luyện, Ban Bí thư Trung ương Đoàn phối hợp với công ty TNHH Canon Việt Nam triển khai học bổng “Canon - Chắp cánh nhân tài” năm học 2017 - 2018.

Đối tượng xét trao học bổng là học sinh THPT và sinh viên các trường đại học công lập trên phạm vi toàn quốc có đạo đức tốt; kết quả học tập, rèn luyện đạt loại giỏi trở lên; có thành tích trong kỳ thi THPT; hoàn cảnh gia đình khó khăn, có nguy cơ phải nghỉ học hoặc bản thân sức khỏe yếu nhưng có nghị lực vươn lên, chưa nhận được học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác có giá trị từ 01 triệu đồng/tháng trở lên, trường hợp các học sinh, sinh viên được trường trợ cấp học phí và sinh hoạt phí sẽ không thuộc diện được cấp xét học bổng.

Đối với học sinh trung học phổ thông, học sinh lớp 10 phải đạt học sinh giỏi năm lớp 9, với các trường THPT sử dụng hình thức thi để tuyển sinh, điểm thi của học sinh phải đạt trung bình môn từ 9.0 điểm trở lên; trường hợp các trường THPT sử dụng hình thức vừa xét học bạ vừa thi để tuyển sinh thì trung bình năm học lớp 9 đạt từ 8.5 điểm trở lên và điểm thi mỗi môn trung bình từ 9.0 điểm trở lên; trường hợp các trường THPT sử dụng hình thức xét tuyển điểm trung bình năm học của 4 năm học THCS phải đạt từ 8,5 điểm trở lên. Với học sinh được xét tuyển thẳng do thành tích học tập, sẽ căn cứ vào học bạ và các giấy tờ liên quan để so sánh với các hồ sơ học sinh khác để lựa chọn danh sách được nhận học bổng.

Học sinh, sinh viên nhận học bổng “Canon - Chắp cánh nhân tài”
năm học 2006 - 2017 (Ảnh: Minh Châu)

Học sinh lớp 11, 12 đã được nhận học bổng “Canon - chắp cánh nhân tài” và giữ được thành tích học tập của năm học trước đó cũng được tiếp tục xét trao học bổng.

Đối với sinh viên, đối tượng được xét học bổng là sinh viên năm thứ nhất có điểm trung bình các môn đạt từ 8.5 điểm trở lên, không có môn dưới 8 hoặc được tuyển thẳng do thành tích học tập; với sinh viên năm thứ 2 trở lên phải là các cá nhân đã từng nhận được học bổng “Canon - Chắp cánh nhân tài” trước đó, có điểm trung bình học kỳ loại Giỏi (chỉ tính điểm thi lần thứ nhất): cụ thể là từ 8,0 trở lên đối với thang điểm 10 hoặc từ 3,2 trở lên đối với thang điểm 4, kết quả rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên hoặc xếp loại tốt trở lên.

Cùng với thành tích học tập đạt yêu cầu đề ra, Học bổng “Canon - Chắp cánh nhân tài” ưu tiên các trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hoạt động vì cộng đồng…

Được biết, trong năm học 2017 - 2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty TNHH Canon trao 10 suất học bổng cho học sinh lớp 10; 10 suất học bổng cho sinh viên năm thứ nhất và các suất học bổng cho học sinh, sinh viên đã nhận học bổng trước đó. Giá trị của mỗi suất học bổng  dành cho đối tượng là học sinh THPT là 16,2 triệu đồng/năm, với sinh viên đại học, mỗi suất có trị giá 24 triệu đồng/năm.

Hồ sơ xét chọn bao gồm: công văn đề nghị của tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và danh sách trích ngang của học sinh, sinh viên được đề nghị; công văn giới thiệu của nhà trường; hồ sơ đề nghị xét cấp học bổng (có dán ảnh), trong đó có lý lịch cá nhân, hoàn cảnh gia đình, thành tích học tập, rèn luyện có xác nhận của Đoàn Thanh niên và Ban Giám hiệu nhà trường; phiếu báo điểm, bản sao công chứng học bạ, giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo, 02 ảnh thẻ (4x6); 02 ảnh nhà, nơi sinh sống của học sinh, sinh viên; phiếu trả lời câu hỏi xét cấp học bổng

Chi tiết xem tại http://hoisinhvien.com.vn/thong-bao-xet-chon-hoc-bong-canon-chap-canh-nhan-tai-nam-hoc-2017-2018.htm Hồ sơ gửi về Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội và qua địa chỉ email: vanphongvsds@gmail.com trước ngày 31/8.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực