Cứu hộ 2 cá thể khỉ quý hiếm

Thứ sáu, 21/04/2017 21:54
(ĐCSVN) - Ngày 21/4, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật (thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình) đã cứu hộ 2 cá thể khỉ quý hiếm, thuộc nhóm IIB để chăm sóc, chờ thả về tự nhiên.

Cá thể khỉ đuôi lợn đi lạc vào nhà dân được cứu hộ 

(Ảnh do Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp)

Nhiều ngày trước, ông Nguyễn Xuân Khiều (trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã bắt được một con khỉ đuôi lợn, nặng 1,5kg đi lạc vào vườn nhà. Ông Khiều sau đó tự nguyện giao nộp con khỉ này cho Trung tâm để nuôi dưỡng, chăm sóc.

Cùng ngày, Trung tâm cũng tiếp nhận từ Công an môi trường Quảng Bình một cá thể khỉ mốc nặng 4,3kg. Con khỉ mốc này được ông Đinh Xuân Phi (trú tại TP Đồng Hới, Quảng Bình) bắt giữ khi đi lạc vào nhà ông đầu tháng 4/2017. 

Sau khi được tiếp nhận, Trung tâm sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, theo dõi và thả về tự nhiên khi đáp ứng đủ điều kiện. Cả hai cá thể được tiếp nhận là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ./.

 

 

 

 

 

 

Quảng Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực