Đắk Lắk: Tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích học giỏi, xuất sắc

Thứ tư, 26/07/2017 01:16
(ĐCSVN) - Ngày 25/7, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức buổi gặp mặt và tuyên dương sinh viên dân tộc thiểu số có thành tích học tập giỏi và xuất sắc lần thứ XIX năm 2017. Đây là những tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên học tập đạt thành tích cao của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao tặng bằng khen cho sinh viên dân tộc thiểu số học giỏi, xuất sắc.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 12.000 sinh viên, trong đó gần 3.000 sinh viên dân tộc thiểu số (Ê đê, Tày, Nùng, M’nông…) đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Năm học 2016-2017, tỉnh có 18 sinh viên đạt học lực xuất sắc, 116 sinh viên đạt loại giỏi và hơn 1.000 sinh viên học lực khá.

Trong năm học vừa qua, sinh viên người dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng học hỏi, rèn luyện, nổ lực vươn lên đạt nhiều thành tích cao. Điển hình như bạn Vi Thị Tươi dân tộc Nùng, sinh viên Y khoa Trường Đại học Tây Nguyên; Thảo Nhi, dân tộc Thái, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk; H’Uyên Niê, dân tộc Ê đê, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk; H’lem Kpă, dân tộc Ê đê, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn…Bên cạnh đó, nhiều sinh viên luôn tích cực rèn luyện, tham gia các phong trào đoàn, hội, tình nguyện hỗ trợ người dân các thôn buôn vùng sâu, vùng xa nâng cao năng suất lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Tại buổi gặp mặt, các sinh viên đạt thành tích học tập giỏi, xuất sắc đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm học tập, rèn luyện, tham gia các phong trào đoàn, hội; tâm tư, nguyện vọng về việc tìm việc làm sau khi ra trường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Ê Ban Y Phu biểu dương, khen ngợi thành tích mà sinh viên các dân tộc trong tỉnh đã đạt được; bày tỏ mong muốn sinh viên các dân tộc tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực rèn luyện đạo đức, lối sống, khắc phục khó khăn vươn lên thi đua học tập tốt, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, gương mẫu giữ gìn văn hóa truyền thống dân tộc mình. Đồng chí Ê Ban Y Phu cũng cho biết tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục quan tâm, có chính sách hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực học tập, rèn luyện; đặc biệt khuyến khích sinh viên dân tộc thiểu có thành tích học tập giỏi, xuất sắc sau khi ra trường về công tác tại các địa phương, đơn vị.

Dịp này, Tỉnh Đoàn, Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tặng bằng khen cho 50 sinh viên các dân tộc thiểu số đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, có thành tích học tập giỏi, xuất sắc năm học 2016-2017./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực