Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” là nền tảng phát triển ứng dụng công nghệ 4.0 ​

Thứ sáu, 06/07/2018 20:55
(ĐCSVN) – Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” cùng chương trình khoa học công nghệ quốc gia về 4.0 sẽ là nền tảng cho các nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ 4.0

Ngày 6/7, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Họp báo thường kỳ quý II/2018.

Bộ KH&CN tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2018. Ảnh: BL

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết, trong quý II, Bộ KH&CN đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa"; Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước…

Bên cạnh công tác xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật về KH&CN, Bộ đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng như: Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2017; Diễn đàn “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; Diễn đàn công nghệ nông nghiệp và thủy sản Mekong 2018; Lễ trao giải Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng năm 2018"; Hội nghị giao ban KH&CN lần thứ XIII vùng Bắc Trung Bộ; Techfest vùng Bắc Trung Bộ năm 2018…

Thứ trưởng cũng cho biết, theo kế hoạch, dự kiến trong quý III/2018, bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật về KH&CN, sẽ tổ chức các sự kiện, hoạt động theo kế hoạch: Tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0; Hội nghị giao ban KH&CN vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Hội nghị Giao ban KH&CN vùng Tây Nam Bộ…

Ngoài ra, trong buổi họp báo, lãnh đạo Bộ KH&CN, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã trả lời trực tiếp những vấn đề báo chí và dư luận quan tâm trong thời gian gần đây.

Trả lời phóng viên về kết quả đã đạt được từ khi Hệ tri thức Việt số hóa vận hành, Bộ KH&CN cho biết, ngày 1/2/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức khởi động Hệ tri thức Việt số hóa. Hệ tri thức Việt số hóa là kết quả triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 5/2017. Đề án nhằm tạo điều kiện để mọi người dân học tập, làm chủ tri thức, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển đất nước.

Hiện, các bộ, ngành, trường đại học, tổ chức… bắt đầu tập hợp, chia sẻ nội dung về khu vực tập trung của Đề án.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều quốc gia có xây dựng hệ tri thức của mình, tại Việt Nam, các dữ liệu được tập hợp ở nhiều định dạng khác nhau, cấu trúc khác nhau. Bởi vậy, bước đầu tiên là tập hợp dữ liệu, trên cơ sở đó sẽ chuyển sang bước thứ hai là tạo nền tảng trên dữ liệu đó để mọi người khai thác…Đề án này cùng chương trình khoa học công nghệ quốc gia về 4.0 sẽ là nền tảng cho các nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ 4.0

Trả lời về vấn đề này, ông Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin khoa học công nghệ Quốc gia cũng cho hay, trong thời gian qua, nhóm thường trực triển khai Đề án Tri thức Việt số hóa đã tiến hành một số công việc về hạ tầng kỹ thuật, nền tảng để vận hành tri thức số hóa.

Ông Thắng cũng cho hay, hiện có nhiều doanh nghiệp nhiệt tình đóng góp vì một nền tri thức Việt. Nhóm thường trực cũng làm việc với một số Bộ như: Giáo dục và Đào tạo, Y tế để lên kế hoạch đóng góp; Đoàn thanh niên sẽ tham gia vào việc trả lời câu hỏi trên Hệ Tri thức Việt số hóa./.

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực