Dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cách ly y tế đối với Bệnh viện Đà Nẵng

Thứ ba, 25/08/2020 18:19
(ĐCSVN) - Sau gần 1 tháng phong tỏa, cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19, đúng 16h00 ngày 25/8, Bệnh viện Đà Nẵng đã chính thức dỡ bỏ lệnh phong tỏa để chuẩn bị tiếp tục đón tiếp, phục vụ bệnh nhân đến khám và chữa bệnh.
 Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao Quyết định dỡ bỏ phong tỏa, cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng cho bác sỹ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện vào chiều 25/8/2020 (Ảnh: Đình Tăng)

Ngay khi Quyết định chấm dứt phong tỏa, cách ly y tế được Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trao cho bác sỹ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, đông đảo các y bác sỹ cùng bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã vỗ tay, bày tỏ niềm vui mừng.

Thay mặt tập thể y bác sỹ Bệnh viện và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tham gia đợt cách ly gần 1 tháng qua tại đây, bác sỹ Lê Đức Nhân đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm tập trung chỉ đạo sát sao của Trung ương, đặc biệt là của Bộ Y tế, các chuyên gia đến từ Hà Nội; sự lãnh chỉ đạo trực tiếp từ UBND và Sở Y tế thành phố cùng sự chung tay, đoàn kết của tập thể y bác sỹ, nhân viên tại Bệnh viện Đà Nẵng và sự ủng hộ, chia sẻ của các tổ chức, người dân trên cả nước… đã hướng về Đà Nẵng, động viên để đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Đà Nẵng nỗ lực vượt khó khăn.

“Hiện Bệnh viện Đà Nẵng đã thiết lập lại tất cả các quy trình, chuẩn bị thời kỳ mới để đón tiếp trở lại bệnh nhân đến khám và chữa bệnh. Trong đó, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là tiếp tục hoàn thiện công tác phân luồng, khám sàng lọc, làm sạch tuyệt đối môi trường bệnh viện, sẵn sàng đón nhận người bệnh đến thăm khám điều trị như trước”, Giám đốc Lê Đức Nhân thông tin.

 Bác sỹ Lê Đức Nhân-  Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng trao đổi với báo chí về những công việc mà Bệnh viện cần tập trung trong thời gian tới (Nguồn: Đình Tăng)

Cũng theo bác sỹ Nhân, hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang xây dựng từng bước 4 giai đoạn chuẩn bị cho hoạt động trong thời kỳ mới, cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 26-28/8, triển khai công tác chuẩn bị, hoàn thiện các công trình cải tạo thông khí các tòa nhà, khử khuẩn môi trường bệnh viện và tập huấn chuyển đổi mô hình chăm sóc toàn diện.

Giai đoạn 2: Khoảng 2 tuần sau ngày 28/8, tiếp nhận người bệnh cấp cứu nặng nguy kịch; tiếp tục quản lý người bệnh suy thận chạy thận nhân tạo chu kỳ mà bệnh viện đang quản lý; tiếp tục tổ chức phát thuốc ngoại trú cho bệnh nhân lọc màng bụng và sau ghép thận; triển khai hoạt động phẫu thuật và can thiệp cấp cứu.

Giai đoạn 3: Khoảng 2 tuần sau giai đoạn 2, từng bước mở các bàn khám chuyên khoa, tiếp nhận điều trị bệnh nhân nội trú, phục vụ cho mọi đối tượng.

Giai đoạn 4: Triển khai thêm hoạt động phẫu thuật chương trình.

“Tùy theo diễn biến, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, Sở Y tế sẽ chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng có kế hoạch hoạt động phù hợp và thông tin kịp thời đến người dân”, Bác sỹ Lê Đức Nhân khẳng định thêm.

 Các y bác sỹ vui mừng trước việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Đình Tăng)

Trước đó, từ ngày 26/7, cùng với 2 đơn vị khác là Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng, Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng được phong tỏa, thực hiện cách ly y tế theo Công văn 136/BCĐ-SYT ngày 26/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng

Sau khi Bệnh viện C, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng được dỡ bỏ phong tỏa, từ 00h00 ngày 11/8, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định 185/QĐ-BCĐ ngày 10/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố.

Đến nay, sau gần 30 ngày phong tỏa, cách ly tế, Bệnh viện Đà Nẵng được chính thức dỡ bỏ lệnh cách ly, đồng nghĩa với việc hệ thống khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn thành phố đang từng bước trở lại bình thường./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực