Dự báo triều cường tại TP Hồ Chí Minh đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay

Chủ nhật, 29/09/2019 20:11
(ĐCSVN) - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, chiều mai (30/9), triều cường dự kiến đạt đỉnh 1,7m ở trạm Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh). Đây là mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

 

Triều cường kết hợp với mưa, gây ra ngập tại một số tuyến đường trên địa bàn Thành phố (ảnh: VOV)


Cụ thể trong ngày 29/9, mực nước tại trạm Phú An (quận 2) dự kiến cao khoảng 1,68 m; trạm Nhà Bè (kênh Đồng Tiền) đạt khoảng 1,69 m, vượt báo động 3 gần 20 cm.

Dự báo, đến chiều 30/9, triều cường dự kiến đạt đỉnh 1,7 m ở trạm Nhà Bè rồi thấp dần vào các ngày sau đó. Đợt triều cường này sẽ còn kéo dài trong 4 ngày tới. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào lúc 5 -7 giờ và 17-19 giờ.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, nhiều ngày nay khu vực TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ chịu ảnh hưởng của triều cường dâng cao khiến nhiều nơi ngập lụt nặng.Cũng theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong các ngày tới, mưa rào vẫn sẽ xuất hiện cục bộ tại một số quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh. Mưa rào kết hợp với triều cường vào buổi chiều có khả năng tiếp tục gây ngập một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp.

Đợt triều này, không chỉ riêng tại TP Hồ Chí Minh mà các trạm Cần Thơ, triều cường đều trên báo động 3 từ 25 - 27cm; trạm Mỹ Thuận ở Vĩnh Long trên báo động 3 tới 27 – 30 cm, gây ngập ở những vùng trũng thấp, ven sông các địa phương này.

VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực