Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Thứ hai, 20/11/2017 16:47
(ĐCSVN) - Ngày 20/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Học viện.

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ kỷ niệm - ảnh: HM

Tại Lễ kỷ niệm, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Qua 68 năm xây dựng và phát triển, cùng đội ngũ nhà giáo và trí thức của cả nước, đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Được rèn luyện và thử thách trong thực tiễn, đội ngũ đó đã chứng tỏ những phẩm chất và năng lực của người trí thức cách mạng. Thế hệ các thầy, cô của Học viện đã góp phần vào công tác đào tạo hàng vạn cán bộ trung, cao cấp và cán bộ lý luận của Đảng, của đất nước. Cũng từ mái trường này, nhiều nhà giáo, nhà khoa học đã trở thành những chuyên gia đầu ngành, nhà lãnh đạo, quản lý có uy tín và nắm giữ những chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị.

Năm học 2017- 2018, với phương châm: “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai thực hiện khung chương trình cao cấp lý luận chính trị mới; chuẩn bị cho lớp bồi dưỡng dành cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong tầm nhìn đến năm 2030, Học viện sẽ nỗ lực tăng cường vị thế trường Đảng cao cấp của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là cơ quan Đảng đặc thù trong hệ thống các cơ quan lãnh đạo của Trung ương Đảng; là trung tâm quốc gia duy nhất có chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cho toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng dành sự quan tâm chia sẻ với các học viên nước bạn Lào. Với tình đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai dân tộc, các học viên Lào cần tích cực, chủ động hơn nữa trong tự học tập, tự nghiên cứu, xứng đáng với sự tin tưởng và gửi gắm của các thầy, cô giáo Học viện, để có đủ tri thức trở về phụng sự Tổ quốc, nhân dân Lào, để mỗi khi nhớ đến mái trường đã từng học tập thì luôn cảm thấy tự hào.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho các cá nhân- ảnh: HM

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng thành tích xuất sắc mà các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sự trưởng thành và phát triển của đội ngũ cán bộ Đảng có sự đóng góp hết sức quan trọng và to lớn của đội ngũ các thầy, cô giáo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính đã chia sẻ một số suy nghĩ của mình đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Theo đó, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, để nâng tầm Học viện, đơn vị cần tiếp tục cơ cấu lại chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng theo hướng tập trung cho công tác lý luận chính trị, chuyên sâu về lý luận chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đề cao kỷ cương, trách nhiệm trong giảng dạy và đào tạo tại trường Đảng Trung ương; đặc biệt là ngăn chặn suy thoái về dạy và học tập lý luận của Đảng.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần có kế hoạch, quy hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu khoa học đảm bảo đồng bộ cơ cấu, có tính kế thừa. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng: Cơ bản, truyền thống, hiện đại, thực tiễn; tập trung cho các chương trình nâng cao trình độ lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo đảm cơ bản, hệ thống về lý luận, đồng thời gắn với giải quyết những vấn đề thực tế phát sinh trong từng giai đoạn phát triển của đất nước.

Đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian tới, Học viện cần tiếp tục đẩy mạnh các tổng kết thực tiễn, nghiên cứu xây dựng lý luận. Học viện phải là đầu tàu để lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết hệ thống các trường chính trị; thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ những cán bộ, giảng viên chính trị toàn quốc.

Cùng đó, các học viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cần phát huy tính chủ động, ý thức tự giáo dục, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo; học đi đôi với hành, gắn kiến thức cơ bản với kiến thức ứng dụng để sau khi hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu, các học viên có thể vận dụng nhuần nhuyễn những kiến thức đã được trang bị vào hoạt động thực tiễn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng các thầy, cô giáo của Học viện sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên tìm tòi, bổ sung cập nhật kiến thức mới về lý luận cũng như thực tiễn trên nhiều phương diện, trau dồi tri thức, tầm nhìn sâu rộng trong các nội dung giảng dạy; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, thực sự là tấm gương sáng để các thế hệ học viên phấn đấu noi theo. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và vảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, 3 cá nhân xuất sắc được tặng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Ba; hai giảng viên được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực