Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế đến các bệnh viện tuyến đầu

Thứ tư, 01/04/2020 08:23
(ĐCSVN) - Máy thở cấp cứu can thiệp, phòng áp lực âm, khẩu trang N95 và đồ bảo hộ đã được Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chuyển đến các bệnh viện tuyến đầu nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 31/3, GS.TS Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã trao 02 máy thở cấp cứu can thiệp trị giá 1,2 tỉ đồng cho Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 01 phòng áp lực âm cho Bệnh viện Bạch Mai cùng hơn 8,4 nghìn bộ đồ phòng dịch tiêu chuẩn, hơn 11,3 nghìn khẩu trang N95 cho bệnh viện. 

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tặng quà Bệnh viện Bạch Mai 

Với tổng trị giá các vật tư, thiết bị y tế gần 4 tỷ đồng, đây là hoạt động cụ thể hóa chương trình "Chung tay phòng, chống dịch COVID-19 - Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai trên khắp cả nước đến khi Việt Nam tuyên bố hết dịch, hướng đến ba nhiệm vụ: vận động thầy thuốc trẻ xung kích, tình nguyện, xung phong trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh; vận động nguồn lực xã hội, cung cấp vật tư y tế phục vụ công tác phòng dịch, đặc biệt là những trang bị như khẩu trang N95, bộ phòng dịch tiêu chuẩn, máy thở y tế...; phát huy trí tuệ thầy thuốc trẻ trong công tác nghiên cứu, dự báo sớm và phát triển, nội địa hóa sản xuất vật tư y tế công nghệ cao.
 

Theo GS.TS. Trần Văn Thuấn, dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn diễn biến phức tạp. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đang tập trung kêu gọi, vận động nguồn tài trợ từ nước ngoài để sớm nhập khẩu các trang thiết bị máy móc y tế cần thiết như: máy thở, máy xét nghiệm RT-PCR, các xét nghiệm đạt chuẩn khác, bộ xét nghiệm dành cho mục đích ủng hộ, giúp đỡ các bệnh viện, trung tâm y tế theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Những ngày này, hàng nghìn y bác sĩ đang chiến đấu không nghỉ đặc biệt là các y bác sĩ trên tuyến đầu, họ chính là những lá chắn vững chắc cho nhân dân. Nhân dân hãy ủng hộ và cùng đội ngũ các y, bác sỹ, nhân viên y tế chiến thắng đại dịch này.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao quà tặng Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 

Bên cạnh gửi công văn tới các hội, câu lạc bộ cấp tỉnh, thành phố vận động thầy thuốc trẻ tình nguyện tham gia mặt trận phòng chống dịch, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội các cấp triển khai các chương trình như khai báo sức khỏe toàn dân, tư vấn, phổ biến kiến thức về dịch bệnh do virus SARS-COV-II gây ra. 


Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực