Khai thác tài nguyên giáo dục mở thông qua hình thức online

Thứ sáu, 27/03/2020 17:21
(ĐCSVN) – Khai thác tài nguyên giáo dục mở thông qua hình thức online là một chương trình rất hữu ích, nhất là tận dụng được nền tảng công nghệ mới vào giảng dạy trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.

Trong 2 ngày 27-28/3, tại Trường Đại học Đông Á (TP Đà Nẵng), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) Việt Nam tổ chức khóa tập huấn khai thác tài nguyên giáo dục mở đầu tiên tại Đại học Đông Á.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Ngọc Lan – Phó Ban Tổ chức và Phát triển, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam cho biết: “Đây là khóa học đầu tiên về giáo dục  mở của Hiệp hội thông qua phương thức giảng dạy trực tuyến. Mỗi lớp học trong thời điểm này sẽ được thiết kế không quá 20 người theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngày 26/3.”

Các đại biểu chia sẻ thông tin liên quan đến khai thác tài nguyên giáo dục mở tại khóa tập huấn.

Chia sẻ tại khóa tập huấn, TS. Nguyễn Thị Anh Đào – Hiệu trưởng Đại học Đông Á cho rằng: “Khai thác tài nguyên giáo dục mở thông qua hình thức online là một chương trình rất hữu ích, nhất là tận dụng được nền tảng công nghệ mới vào giảng dạy trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. Trong đó giảng viên được hỗ trợ phương pháp khai thác theo hệ thống, hợp thức hóa nguồn tài nguyên giáo dục mở để nhiều người được tiếp cận và sử dụng. Từ khóa bồi dưỡng đầu tiên này, ĐH Đông Á sẵn sàng chia sẻ với các trường có nhu cầu để nhân rộng phương pháp này.”

Theo kế hoạch, khóa tập huấn diễn ra trong 2 ngày, trong đó thời lượng thực hành chiếm ¾ thời gian toàn khóa. Giảng viên sẽ hướng dẫn qua hệ thống trực tuyến. Thầy Lê Trung Nghĩa – Phó Ban Phát triển Giáo dục mở, Hiệp hội Các trường ĐH,CĐ Việt Nam trực tiếp hướng dẫn thao tác các phương pháp khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở.

Các giảng viên tham gia tập huấn sẽ được chia sẻ về hệ thống giấy phép của thế giới mở, công cụ và phương pháp khai thác tài nguyên giáo dục mở, chia sẻ tài nguyên được cấp phép trên internet, khai thác tài nguyên giáo dục mở qua việc tạo video “sạch” về bản quyền… Đồng thời, các chuyên gia cũng chia sẻ về một kịch bản giả tưởng cho giáo dục Việt Nam với tài nguyên giáo dục mở của nước ngoài bằng tiếng Việt, các kỹ năng cho khoa học mở...

 Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam sẽ thành lập CLB Giáo dục Mở, trong đó Đại học Đông Á sẽ đóng vai trò cầu nối để nhân rộng các khóa học tại khu vực miền Trung.

Phó Ban Tổ chức và Phát triển, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam Phạm Ngọc Lan cũng cho biết, trong thời gian tới Hiệp hội thành lập CLB Giáo dục Mở, trong đó Đại học Đông Á sẽ đóng vai trò cầu nối để nhân rộng các khóa học như thế này tại khu vực miền Trung. Các giảng viên có kết quả tốt nhất cuối khóa sẽ được chọn làm “hạt nhân” tham gia hỗ trợ giảng dạy cho các lớp kế tiếp. Đây là hoạt động quan trọng tiếp theo sau khi trang web về “Giáo dục mở - Tài nguyên Giáo dục mở - Ứng dụng và Phát triển” được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9/2019.

Trước đó, ngày 31/10/2019, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ Việt Nam cũng đã tổ chức hội thảo “Ứng dụng công nghệ trong giáo dục đại học, cao đẳng” tại trường ĐH Đông Á với nhiều chia sẻ về giải pháp nâng cao năng lực tự học online, các giải pháp kỹ thuật tích hợp công nghệ AI, máy học…/.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực