Ký Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Ngoại giao

Thứ sáu, 20/01/2017 23:20
(ĐCSVN) - Chiều 19/1, tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại sứ Đặng Đình Quý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Ngoại giao đã ký kết Thỏa thuận hợp tác.

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Khoa học Quân sự và Học viện Ngoại giao.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thiếu tướng, GS.TS Đặng Trí Dũng - Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự nhấn mạnh, Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hội nhập về quốc phòng. Thực tế đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với Học viện Khoa học Quân sự trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đối ngoại quốc phòng trong những năm tới.

Trong khi đó, với bề dày kinh nghiệm, Học viện Ngoại giao là trung tâm nghiên cứu hàng đầu về ngành quan hệ quốc tế của cả nước. Học viện Khoa học Quân sự xác định việc liên kết đào tạo với Học viện Ngoại giao sẽ mở ra cơ hội bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên, tăng cường các hoạt động giao lưu sinh viên, học viên, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học và nghiên cứu chiến lược. 

PGS.TS Nguyễn Vũ Tùng - Giám đốc Học viện Ngoại giao khẳng định: Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác là cơ hội quan trọng để Học viện Ngoại giao tiếp tục phổ biến ngành quan hệ quốc tế của Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn đón nhận được những góc nhìn mới, mảng kiến thức mới từ phía Học viện Khoa học Quân sự, qua đó góp phần nâng cao hơn nữa quy mô và chất lượng hợp tác đào tạo giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực