Lạc Dương (Lâm Đồng): Cách ly 23 nhân viên tiếp xúc với Giám đốc dương tính với COVID-19

Chủ nhật, 02/08/2020 04:28
(ĐCSVN) – Chiều 1/8, Đội phản ứng nhanh Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương triển khai điều tra dịch tễ, cách ly y tế 23 nhân viên, công nhân tại Công ty Hokkaido Lotus, (đóng tại xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương) có tiếp xúc với Giám đốc Công ty này phát hiện dương tính với COVID-19 khi vừa trở về nước.

 

 Khử trùng phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Lạc Dương (Ảnh: Lâm Viên/thanhnien.vn)

Cụ thể, ông M.H.N, từ sân bay Tân Sơn Nhất về Tokyo (không rõ chuyến bay), lúc 11 giờ 20 phút ngày 1/8, ông nhắn tin cho người quản lý công ty với nội dung: Tại sân bay Narita Nhật Bản, ông được kiểm tra COVID-19 bằng phương pháp xét nghiệm nhanh (Test High Standard) và phát hiện dương tính COVID-19. Hiện tại ông đang được cách ly tại khách sạn ở Nhật Bản.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Hiện ông M.H.N (75 tuổi, người Nhật, Giám đốc Công ty Hokkaido Lotus) đã về Nhật Bản, nên ngành y tế đang tập trung điều tra, giám sát cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan theo quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19.

Ngay trong tối 1/8, Sở Y tế đã khẩn trương tiếp tục rà soát cập nhật các trường hợp tiếp xúc với giám đốc người Nhật dương tính với COVID-19 để phân loại F1, F2, F3 và có các biện pháp xử lý phù hợp, nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

Theo thông báo khẩn của UBND huyện Lạc Dương thì ngay khi nhận được thông tin, đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế Lạc Dương đã khẩn trương điều tra thông tin dịch tễ liên quan đến ông ông M.H.N từ ngày 17 - 31/7 thông qua người quản lý công ty, trợ lý giám đốc và 23 nhân viên làm việc tại công ty.

Đội phản ứng nhanh của Trung tâm Y tế Lạc Dương đã triển khai phòng chống dịch tại Công ty Hokkaido như sau: Các nhân viên khai báo và tự cách ly tại công ty, đeo khẩu trang; hướng dẫn theo dõi sức khỏe tại công ty với những người tiếp xúc gần với các trường hợp trên; hướng dẫn vệ sinh cá nhân, khử khuẩn tại công ty bằng dung dịch Chloramin B và các dung dịch sát khuẩn thông thường.

Lịch trình của ông M.H.N từ ngày 17 đến 31/7 rất phức tạp:

Cụ thể, bước đầu xác định, 10 giờ 30 ngày 17/7, ông M.H.N đi từ TP Đà Lạt đến sân bay Liên Khương, xuống TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN7385 và đến Tân Sơn Nhất vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Ngày 19/7 ông bay từ Tân Sơn Nhất về lại Đà Lạt vào lúc 17 giờ 30 trên chuyến bay BL352. Ông M.H.N ở lại khách sạn Anada số 27/2 Phù Đổng Thiên Vương, P8 (Đà Lạt).

Từ ngày 20/7 đến ngày 28/7, từ khách sạn Anada, ông vào lại Công ty Hokkaido, sau đó từ công ty đến cửa hàng bán đặc sản Đà Lạt (Ngon Lạ Đà Lạt) để giao dâu.

Từ cửa hàng Ngon Lạ Đà Lạt, ông đến Công ty vận chuyển Konoike (số 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh) rồi về khách sạn Anada. Ngày 21/7, ông đi mua sắm tại siêu thị BigC - Đà Lạt. Hàng ngày, ông từ khách sạn vào công ty làm việc và tự nấu ăn ở nhà.

Ngày 29/7, ông từ công ty đến đơn vị vận chuyển Sagawa (đường An Bình, P.4, Đà Lạt), rồi đến nhà Nhi (số 41 Hoàng Diệu) lấy đồ, sau đó đến tiệm ảnh Kodak (Khu Hòa Bình, P.1, TP.Đà Lạt). Sau đó, ông M.H.N đi chích ngừa cho chó ở đầu đường Nguyễn Văn Trỗi, rồi đến F-Coffee (số 386/10A Phan Đình Phùng, TP.Đà Lạt) để ăn trưa và uống cà phê. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, ông đi từ Công ty Hokkaido đến Công ty vận chuyển Konoike; sau đó mua đồ ăn tại Jollibee tại ngã 5 Đại học rồi về khách sạn.

Ngày 30/7, ông M.H.N từ khách sạn đến công ty rồi từ công ty về TP.Đà Lạt đi ăn tối và spa nhưng không rõ địa chỉ. Ngày 31/7/2020, ông M.H.N từ Đà Lạt đến TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN 7385, sau đó bay đến Tokyo (Nhật Bản). 

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực