Nâng cao chất lượng công tác khuyến học, khuyến tài và đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập

Thứ ba, 28/03/2017 16:42
(ĐCSVN) – Sáng 28/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đã có buổi làm việc với Hội Khuyến học TP.Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Hội khuyến học Thành phố, năm 2016, Hội Khuyến học Thành phố đã phát triển 78.901 hội viên, nâng tổng số hội viên của Thành phố lên 808.195 hội viên. Hiện nay, trên địa bàn Thành phố có 316 dòng họ học tập; 1.191 đơn vị học tập; 770 cộng đồng học tập trong khu phố, ấp; 480.462 gia đình học tập. Ngoài ra, Thành phố hiện có 320 trung tâm học tập cộng đồng, đạt tỷ lệ 99,37%, trong đó có 96 trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với nhà văn hóa, bưu điện xã; 24 quận, huyện đều thiết lập mô hình tổ chức của trung tâm học tập cộng đồng kết hợp với trung tâm văn hóa, thể thao của xã, phường; 219 trung tâm được kết nối mạng Internet...

Trong năm 2016, Hội Khuyến học các cấp đã vận động hơn 77,2 tỷ đồng. Riêng phong trào vận dụng xây dựng Quỹ Khuyến học gia đình từ chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” đã vận động hội viên nuôi 350.030 con heo, tiết kiệm được hơn 229,6 tỷ đồng và đã ủng hộ cho Hội Khuyến học các cấp làm Quỹ học bổng gần 10 tỷ đồng. Trong năm học 2016-2017, Hội Khuyến học các cấp đã trao 80.602 suất học bổng, với hơn 44,5 tỷ đồng cho các em học sinh, sinh viên nghèo có nguy cơ bỏ học và học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, học giỏi.


Tòan cảnh buổi làm việc (ảnh:thanhuytphcm.vn)

Tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng chất lượng hoạt động và phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập triển khai chưa đồng đều ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn; công tác phát triển hội viên ở một số quận, huyện chưa đạt tỷ lệ quy định… 

Kiến nghị với đoàn công tác, Chủ tịch Hội Khuyến học TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Huy Cận mong muốn,Thành ủy quan tâm chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng TP.Hồ Chí Minh thành một Thành phố học tập; củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng…

Ghi nhận những ý kiến của các đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Tất Thành Cang đề nghị Hội Khuyến học Thành phố tăng cường tuyên truyền trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, tổ hội. Đồng thời, Hội Khuyến học Thành phố cũng cần xây dựng nhiều mô hình hay trong khu phố, ấp về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; quan tâm hơn nữa hoạt động chăm lo học sinh, sinh viên nghèo đặc biệt là học sinh, sinh viên nghèo có nguy cơ bỏ học nhằm góp phần xây dựng TP.Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình./.

VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực