Nâng cao hiệu quả giáo dục quốc phòng và an ninh trong ngành Giáo dục

Thứ năm, 16/11/2017 17:51
(ĐCSVN) - Ngày 16/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội thảo Ngày giáo dục quốc phòng và an ninh (QPAN) ngành Giáo dục (19/11/1958- 19/11/2017).

Đến dự có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện các trường đại học, cao đẳng, Sở GD&ĐT, trường THPT… Dự hội thảo còn có các cô giáo giảng dạy Giáo dục quốc phòng và an ninh tiêu biểu; học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba toàn năng trong Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT lần thứ 2 năm 2017…

 

7 tập thể được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Ảnh: VA

 

Ngày 19/11/1958, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 511-TTg quy định những điểm cụ thể về chế độ của sĩ quan tại ngũ biệt phái nói trong Luật số 109-SL/L11 ngày 31/5/1958; theo đó nhiệm vụ của sĩ quan biệt phái huấn luyện quân sự tại các trường học; đồng thời cũng quy định chế độ, thời hạn của sĩ quan biệt phái khi công tác tại các ngành ngoài quân đội là 03 năm. Đây chính là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với công tác huấn luyện quân sự của sĩ quan biệt phái ngành Giáo dục.

 

Để ghi nhận sự cống hiến của các thế hệ sĩ quan biệt phái quân đội, công an, cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh gắn với quá trình phát triển của Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã phê duyệt lấy ngày 19/11 hàng năm là Ngày giáo dục Quốc phòng và An ninh – Ngày truyền thống Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

 

Mục đích của Hội thảo là để các nhà khoa học, các nhân chứng lịch sử, các thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên nói lên vị trí, vai trò, ý nghĩa, những giải pháp để giữ vững, phát huy giá trị đặc thù Giáo dục QPAN trong hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ, đặc biệt trong học sinh, sinh viên; kiểm điểm, đánh giá, đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục QPAN.

 

Tại Hội thảo, Thiếu tướng, TS.NGND Nguyễn Thiện Minh – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh – cho biết: Qua các giai đoạn lịch sử của Bộ GD&ĐT, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh luôn bám sát chức năng nhiệm vụ của Bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Hiện nay, môn học Giáo dục QPAN đã được triển khai trong các trường tiểu học, trung học cơ sở (thực hiện lồng ghép), trung học phổ thông, trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học (môn học chính khóa) và tại 62 trung tâm giáo dục QPAN theo Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 30/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Từng bước, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học được học môn Giáo dục QPAN tập trung tại các trung tâm có đội ngũ giảng viên đạt chuẩn và đủ điều kiện cơ sở vật chất, thao trường đáp ứng yêu cầu môn học Giáo dục QPAN trong tình hình mới.

 

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã gửi lời chúc mừng đến cán bộ, nhân viên Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, các cựu sĩ quan biệt phái, sĩ quan biệt phái quân đội, công an trong toàn ngành Giáo dục; đồng thời nhấn mạnh: thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục QPAN trong hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong đổi mới giáo dục; góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh sinh viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng với truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc; có ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh và công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh; kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền giáo dục quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Dịp này, 7 tập thể, 9 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích trong xây dựng dân quân tự vệ và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực