Nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam 2018

Thứ tư, 09/05/2018 15:13
(ĐCSVN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành kế hoạch Tổ chức Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018.

  

Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 sẽ diễn ra
vào đầu tháng 6/2018. (Ảnh: Bộ TN&MT)

Theo đó, Gala hưởng ứng Chương trình dự kiến diễn ra tại Quảng trường Mặt trời (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào lúc 20 giờ ngày 1/6. Các hoạt động gồm: Chương trình văn nghệ theo chủ đề “Cùng chung tay giữ màu xanh của biển”; Tọa đàm “Thanh niên với phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam”; phát động cuộc thi sáng tác ca khúc môi trường biển và hải đảo Việt Nam.

Một hoạt động chính khác là Lễ phát động Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 2018. Dự kiến, chương trình sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày 2/6 tại Khu Bến Do, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đài truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng trực tiếp Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng tại các điểm cầu Trường Sa, Quảng Ninh, Quảng Trị, Bạc Liêu; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà quần chúng nhân dân, lực lượng tham gia làm sạch biển; tổ chức lễ bàn giao công trình làm sạch biển.

Các hoạt động của Tuần lễ nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại; chuyển tải các thông điệp về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Từ đó, các tổ chức, các nhân và cộng đồng có những hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho sự phát triển bền vững của đất nước cũng như công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho biết, Bộ sẽ chủ trì và phối hợp với các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Cơ quan Trung ương của các đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước triển khai các nội dung theo kế hoạch. Tỉnh Quảng Ninh với vai trò đăng cai tổ chức sẽ phối hợp và bố trí địa điểm, phân công lực lượng chuẩn bị tổ chức các hoạt động./.

BL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực