Đánh giá khách quan và khoa học mọi mặt của Thủ đô qua 40 năm đổi mới

Đánh giá khách quan và khoa học mọi mặt của Thủ đô qua 40 năm đổi mới

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện con đường đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã đánh giá khách quan và khoa học mọi mặt công tác của Thành phố qua 40 năm đổi mới; làm rõ những yêu cầu, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Thủ đô trong giai đoạn tới.
HLV Hoàng Anh Tuấn thay ông Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam
HLV Hoàng Anh Tuấn thay ông Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam
(ĐCSVN) - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng...
Bắt nữ Giám đốc chi nhánh MSB lừa đảo 338 tỷ đồng
Bắt nữ Giám đốc chi nhánh MSB lừa đảo 338 tỷ đồng
(ĐCSVN) - Khởi tố Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Bắt nữ Giám đốc chi nhánh MSB lừa đảo 338 tỷ...
Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp
Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp
(ĐCSVN) - Phát triển Khu công nghiệp (KCN) bền vững đang là mục tiêu của các nước công nghiệp trên thế giới, tiếp cận và đổi mới sáng tạo để đáp ứng...
Vietcombank Huế chung tay phòng, chống dịch COVID-19
Vietcombank Huế chung tay phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Với mong muốn chung tay cùng toàn xã hội quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Huế (Vietcombank Huế) đã trao tặng số tiền ủng hộ 130 triệu đồng cho các cơ sở y tế tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Vietcombank Hải Dương ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19
Vietcombank Hải Dương ủng hộ 100 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ với cộng đồng và chung tay cùng thành phố Hải Dương trong cuộc chiến chống đại dịch COVID – 19 dự báo còn gian nan và kéo dài, mới đây, tại Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương, Vietcombank Hải Dương đã ủng hộ số tiền 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID – 19 tại địa phương.

Vùng dịch Quảng Nam sẵn sàng cho năm học mới
Vùng dịch Quảng Nam sẵn sàng cho năm học mới

(ĐCSVN) - Mặc dù đến 28/8, tại Quảng Nam không còn địa phương nào phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, song ngành Giáo dục tỉnh cũng đã lên phương án tổ chức dạy học các tuần đầu tiên trong năm học mới 2020-2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát.

Phát huy truyền thống Sư đoàn 3 anh hùng
Phát huy truyền thống Sư đoàn 3 anh hùng

(ĐCSVN) – Tự hào với những chiến công oanh liệt trong suốt chặng đường 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 nguyện ra sức vun đắp, phát huy và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh; xứng đáng với truyền thống “Trung dũng, kiên cường; Bám đất, bám dân; Tự lực, tự cường; Đoàn kết, chiến thắng”.

Ra mắt nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo Viettel
Ra mắt nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo Viettel

(ĐCSVN) - Nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo Viettel được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel, với mục đích đưa các công nghệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo phục vụ người Việt.

Hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 từ khu dân cư
Hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19 từ khu dân cư

(ĐCSVN) - Trong những ngày cao điểm phòng chống dịch COVID-19, Tổ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) làm việc không biết mệt mỏi. Dù vất vả, khó khăn nhưng thành viên Tổ công tác vẫn tận tình với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

BHXH Việt Nam khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu an sinh xã hội
BHXH Việt Nam khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu an sinh xã hội

(ĐCSVN) - 6 tháng đầu năm 2020, dịch COVID-19 lan rộng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, gây thiệt hại đáng kể đến tình hình kinh tế, xã hội…, song BHXH Việt Nam đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp để kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

Bộ GD ĐT yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lạm thu
Bộ GD&ĐT yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng lạm thu

(ĐCSVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu; nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định.

10 địa phương có điểm trung bình môn Địa lý cao nhất cả nước
10 địa phương có điểm trung bình môn Địa lý cao nhất cả nước

(ĐCSVN) – Theo phân tích từ dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 mà Bộ GD&ĐT vừa công bố, 10 địa phương có điểm trung bình môn Địa lý cao nhất đều dao động ở mức 7,0 - 7,3 điểm gồm: Bình Dương, Nam Định, Ninh Bình, An Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Bạc Liêu, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Vĩnh Long.

Thông xe cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt
Thông xe cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt

(ĐCSVN) - Việc khánh thành, đưa công trình cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt vào khai thác góp phần từng bước giải quyết tình trạng ùn tắc trong khu vực và hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy và TP. Hà Nội.

Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng
Hà Nội thông xe cầu vượt hơn 500 tỷ đồng

(ĐCSVN) - Sáng 28/8, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển công trình cầu vượt tại nút giao giữa đường Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch.

Xây dựng Hóc Môn trở thành quận trong 10 năm tới
Xây dựng Hóc Môn trở thành quận trong 10 năm tới

(ĐCSVN) - Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) cần chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành quận trong 10 năm tới.

Mang cuộc sống bình yên cho nhân dân
Mang cuộc sống bình yên cho nhân dân!

(ĐCSVN) - Ở tuổi 33, Đại úy Ngô Anh Tuấn đã cùng với đồng đội triệt phá nhiều vụ án khiến nhiều tên tội phạm sa lưới, mang lại cuộc sống bình yên cho người dân miền Tây xứ Nghệ.

Bài 2 Những hệ quả của việc gặp khó trong tuyển sinh của các trường dự bị đại học dân tộc
Bài 2: Những hệ quả của việc gặp khó trong tuyển sinh của các trường dự bị đại học dân tộc

(ĐCSVN) - Việc các trường dự bị đại học dân tộc không tuyển đủ số lượng học sinh theo chỉ tiêu không chỉ ảnh hưởng rất lớn đến việc tạo nguồn cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) thông qua hệ dự bị đại học dân tộc, mà còn có nguy cơ lãng phí một lượng lớn cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của các trường dự bị đại học dân tộc.

Đối thoại trực tuyến về hợp tác kinh tế giữa Asean và Hoa Kỳ
Đối thoại trực tuyến về hợp tác kinh tế giữa Asean và Hoa Kỳ

(ĐCSVN) – Chiều ngày 27/8, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã có buổi đối thoại trực tuyến với các đối tác ngoại khối, bao gồm Hoa Kỳ. Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan (AEM-52), được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 29/8 theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Tân Trụ Long An sau 10 năm xây dựng nông thôn mới
Tân Trụ (Long An) sau 10 năm xây dựng nông thôn mới

(ĐCSVN) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Trụ (tỉnh Long An) hôm nay đã có những đổi thay vượt bậc, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao, diện mạo nông thôn có những đổi thay tích cực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Những người đi trước mở đường
Những người đi trước mở đường

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể bày tỏ, những lớp người đi trước của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) là những người đi trước mở đường, tạo tiền đề cho ngành GTVT có được vị thế vẻ vang như ngày nay.

ASEAN – Trung Quốc Tăng cường hợp tác trong khuôn khổ FTA
ASEAN – Trung Quốc: Tăng cường hợp tác trong khuôn khổ FTA

(ĐCSVN) - Chiều ngày 27/8, tại Hà Nội, Hội nghị trực tuyến lần thứ 19 giữa Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Trung Quốc đã thống nhất tăng cường hợp tác trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do (FTA) và chung vai chống lại đại dịch COVID-19.