Hiệp định Geneve 1954 Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam (*)

(ĐCSVN) - Cách đây 70 năm, Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam đã được ký kết, mở ra một trang mới trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Nhân dân ta. Trải qua 70 năm, những bài học từ đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneve vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh Quảng Ninh
Nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền nan trên sông Chanh (Quảng Ninh)
(ĐCSVN) – Chính quyền và lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đang nỗ lực rà soát, tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ đắm...
Cả nước ghi nhận hơn 16 000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
Cả nước ghi nhận hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết
(ĐCSVN) - Các chuyên gia nhận định rằng sốt xuất huyết không còn là bệnh phát triển theo chu kỳ mà năm nào cũng có số ca mắc cao do biến đổi khí hậu,...
Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30 4 -1 5
Bảo đảm an ninh trật tự dịp lễ 30/4 -1/5
(ĐCSVN) - Tháng 5/2024, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình,...
Hà Nội Bí thư Huyện ủy Hoài Đức giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy
Hà Nội: Bí thư Huyện ủy Hoài Đức giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

(ĐCSVN) - Chiều 17/8, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì công bố và trao Quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Đức, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoài Đức giữ chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Thêm 12 ca mắc mới COVID-19 tại Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội
Thêm 12 ca mắc mới COVID-19 tại Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội

(ĐCSVN) - Bản tin lúc 18h ngày 17/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận thêm 12 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 11 ca tại cộng đồng gồm Đà Nẵng có 6 ca, Hải Dương có 4 ca, Hà Nội có 1 ca và 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Bảo đảm an ninh, an toàn để Thủ đô phát triển
Bảo đảm an ninh, an toàn để Thủ đô phát triển

(ĐCSVN) - Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất; các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước phải có trách nhiệm cùng với Hà Nội giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn để Thủ đô phát triển.

Đảng bộ Bộ Y tế nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới
Đảng bộ Bộ Y tế nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

(ĐCSVN) - Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành Y tế phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên có hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo; sự gương mẫu, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Y tế đã tạo sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn để làm tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

Khởi động dự án Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID 19
Khởi động dự án "Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID 19"

(ĐCSVN) – Dự án "Vì một Việt Nam không ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch COVID 19" sẽ hướng tới cung cấp các gói hỗ trợ thực phẩm, vệ sinh và tuyên truyền giáo dục phòng tránh COVID-19 cho khoảng hơn 400 hộ gia đình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, tương đương với khoảng 1.000 – 1.200 người hưởng lợi, tổng trị giá 78.500 USD.

Sắp chiếu 2 bộ phim giới thiệu về điện ảnh Pháp
Sắp chiếu 2 bộ phim giới thiệu về điện ảnh Pháp

(ĐCSVN) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức chiếu 2 bộ phim giới thiệu điện ảnh Pháp cổ điển và hiện đại tại Việt Nam gồm: Cách mạng thời trang và Đàn ông phong cách.

Tăng cường các khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến
Tăng cường các khóa lễ Vu lan bằng hình thức trực tuyến

(ĐCSVN) - Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố và tăng, ni các chùa, cơ sở tự viện thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch.

Đồng bằng sông Cửu Long tập trung ứng phó với thiên tai
Đồng bằng sông Cửu Long tập trung ứng phó với thiên tai

(ĐCSVN) – Những ngày qua, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã có thiệt hại do thiên tai gây ra, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân nơi đây. Chính vì vậy, các địa phương đang phải tập trung cho công tác phòng, chống mưa bão để kịp thời ứng cứu khi xảy ra khi có sự cố…

Gặp mặt nam, nữ Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu
Gặp mặt nam, nữ Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu

(ĐCSVN) - Những đóng góp, thành tích hết sức đặc biệt, xuất sắc của Đoàn Thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước.

Thi hành kỷ luật cảnh cáo một số nguyên lãnh đạo Quân đoàn 4
Thi hành kỷ luật cảnh cáo một số nguyên lãnh đạo Quân đoàn 4

(ĐCSVN) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Trần Xuân Ninh, Đại tá Mai Văn Hào, Đại tá Phan Văn Tiên và Đại tá Nguyễn Văn Giang; khiển trách các đồng chí Đại tá Nguyễn Xuân Đông, Đại tá Phạm Bảo và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh.

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

(ĐCSVN) - Đối với khu vực trên biển, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Trên 90 nước thải sinh hoạt nông thôn chưa được xử lý
Trên 90% nước thải sinh hoạt nông thôn chưa được xử lý

(ĐCSVN) – Hiện ở một số địa phương, chất lượng nước bị suy giảm đáng báo động do ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt thải trực tiếp ra nguồn nước, chất thải từ các khu công nghiệp, nhiễm mặn và ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Bộ Nội vụ đề nghị xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(ĐCSVN) - Tại dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Bộ Nội vụ đề xuất 5 nhóm chính sách nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền dân chủ của Nhân dân; đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và giải quyết kịp thời những hạn chế, bất cập trong thực tiễn.

Tìm đầu ra cho cây mía miền Tây
Tìm đầu ra cho cây mía miền Tây

(ĐCSVN) - Với giá mía như hiện nay, những người trồng mía ở miền Tây đang đối mặt với nguy cơ lỗ nặng. ​Dù có chủ trương chuyển đổi sang nhiều loại cây trồng khác, nhưng việc bỏ cây mía là chuyện không đơn giản khi nơi đây đã từng mệnh danh là "vựa mía".

Chèo thuyền kayak khám phá Di sản Thế giới Tràng An
Chèo thuyền kayak khám phá Di sản Thế giới Tràng An

(ĐCSVN) – Sau thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, ngày 17/8, Khu Du lịch sinh thái Tràng An (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) đã khai trương tour dịch vụ chèo thuyền kayak, một loại hình du lịch kết hợp với vận động thể dục, thể thao.

Không tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Khu vực III
Không tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Khu vực III

(ĐCSVN) - Ban Tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực III lần thứ 25 cho biết, trước tình trạng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhằm mục đích tránh các hoạt động tập trung giúp giảm thiểu tối đa các cơ chế lây lan dịch bệnh, Triển lãm Mỹ thuật Khu vực III lần thứ 25 sẽ không tổ chức khai mạc theo Kế hoạch.

25 hộ nghèo Thượng Thành Huế nhận nhà tái định cư mới
25 hộ nghèo Thượng Thành Huế nhận nhà tái định cư mới

(ĐCSVN) - Mỗi căn nhà diện tích khoảng 60m2, bao gồm nhà 1 tầng và 1 gác lửng, kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng/nhà. Số tiền trên được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế huy động từ nhiều nguồn để hỗ trợ người dân.

Một nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam nhiễm COVID-19
Một nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam nhiễm COVID-19

(ĐCSVN) - Sáng 17/8, ngay sau khi Bộ Y tế công bố các ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, trong đó tại Quảng Nam có 01 ca (bệnh nhân số 964), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam đã thông tin về lịch trình đi lại và tiếp xúc của bệnh nhân (BN) này.

Vietnam Airlines Group mở bán vé Tết Tân Sửu
Vietnam Airlines Group mở bán vé Tết Tân Sửu

(ĐCSVN) – Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) chính thức mở bán vé Tết Tân Sửu với hơn 2 triệu ghế trên tất cả đường bay nội địa.

Đưa 340 công dân Việt Nam từ Canada về nước
Đưa 340 công dân Việt Nam từ Canada về nước

(ĐCSVN) - Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người bị bệnh nặng, sinh viên đã hoàn thành khoá học gặp khó khăn về chỗ ở, người lao động đã hết hạn thị thực và hợp đồng lao động, người đi du lịch bị kẹt lại và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Động đất 4 3 độ richte tại Sơn La
Động đất 4.3 độ richte tại Sơn La

(ĐCSVN) – Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất mạnh 4.3 độ richte xảy ra trên địa bàn huyện Vân Hồ (Sơn La) vào khoảng 8 giờ 13 phút ngày hôm nay 17/8. Ngay sau đó, tại huyện Mộc Châu (Sơn La) liên tiếp xảy ra những dư chấn động đất khác.