Đánh giá khách quan và khoa học mọi mặt của Thủ đô qua 40 năm đổi mới

Đánh giá khách quan và khoa học mọi mặt của Thủ đô qua 40 năm đổi mới

(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện con đường đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã đánh giá khách quan và khoa học mọi mặt công tác của Thành phố qua 40 năm đổi mới; làm rõ những yêu cầu, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Thủ đô trong giai đoạn tới.
HLV Hoàng Anh Tuấn thay ông Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam
HLV Hoàng Anh Tuấn thay ông Troussier dẫn dắt U23 Việt Nam
(ĐCSVN) - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng...
Bắt nữ Giám đốc chi nhánh MSB lừa đảo 338 tỷ đồng
Bắt nữ Giám đốc chi nhánh MSB lừa đảo 338 tỷ đồng
(ĐCSVN) - Khởi tố Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Bắt nữ Giám đốc chi nhánh MSB lừa đảo 338 tỷ...
Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp
Thúc đẩy phát triển bền vững khu công nghiệp
(ĐCSVN) - Phát triển Khu công nghiệp (KCN) bền vững đang là mục tiêu của các nước công nghiệp trên thế giới, tiếp cận và đổi mới sáng tạo để đáp ứng...
Hà Nội sẽ có cơ chế, chính sách phát triển trục kinh tế phía Nam
Hà Nội sẽ có cơ chế, chính sách phát triển trục kinh tế phía Nam

(ĐCSVN) – Làm việc với huyện Thường Tín, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao các sở, ngành tham mưu với thành phố để có cơ chế, chính sách phát triển trục kinh tế phía Nam cho sôi động, tương xứng với các trục phát triển khác của thành phố, đảm bảo sự phát triển đồng đều và không để Thường Tín thành “vùng trũng” phát triển.

Đại hội điểm Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX thành công tốt đẹp
Đại hội điểm Đảng bộ huyện Cẩm Khê lần thứ XXIX thành công tốt đẹp

(ĐCSVN) – Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Cẩm Khê tiếp tục khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tập trung thực hiện 2 khâu đột phá là: “Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá bền vững và thu hút đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới”.

Phát động Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về Lâm nghiệp”
Phát động Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về Lâm nghiệp”

(ĐCSVN) - Hội thi là hoạt động bổ ích đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). Qua hội thi, giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ hơn pháp luật về Lâm nghiệp, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và ý thức chấp hành pháp luật.

Tiêm vắc xin đủ mũi, đúng lịch để phòng, chống bệnh bạch hầu
Tiêm vắc xin đủ mũi, đúng lịch để phòng, chống bệnh bạch hầu

(ĐCSVN) - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, đến nay, tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông đã qua 16 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới và tại huyện Đắk Glong đã qua 4 ngày không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với bạch hầu. Ngành y tế khuyến cáo người dân nên đưa trẻ đi tiêm vắc xin đủ mũi, đúng lịch để phòng chống bệnh bạch hầu.

Hủy giải marathon lớn nhất hành tinh
Hủy giải marathon lớn nhất hành tinh

(ĐCSVN) - New York City Marathon - giải Marathon lớn nhất thế giới, dự kiến diễn ra tại thành phố New York (Mỹ) vào tháng 11 năm nay đã chính thức bị hủy do lo ngại những nguy cơ liên quan đến đại dịch COVID-19.

Quảng Nam kiểm tra sức khỏe 345 công dân trở về từ Nhật Bản
Quảng Nam kiểm tra sức khỏe 345 công dân trở về từ Nhật Bản

(ĐCSVN) – Ngày 25/6, 345 công dân từ Nhật Bản trở về nước được cách ly tại Trường Cảnh sát Nhân dân V (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) sẽ được Trung tâm CDC Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm, sau đó tiến hành kiểm tra sức khỏe theo kế hoạch.

Thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững giữa Anh và Việt Nam
Thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững giữa Anh và Việt Nam

(ĐCSVN) – Ngày 24/6, trong khuôn khổ chuyến công tác của Đại sứ Anh Gareth Ward tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), ngài Đại sứ Ward đã đến thăm công ty Shire Oak International, một nhà đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời được thành lập tại Anh Quốc, có trụ sở làm việc tại đây.

Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Quảng Trị
Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc tại Quảng Trị

(ĐCSVN) - Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) do Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu vừa có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Trị về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nội dung quan trọng khác vào chiều 24/6 tại Quảng Trị.

Phát triển kinh tế nông thôn bằng Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”
Phát triển kinh tế nông thôn bằng Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”

(ĐCSVN) - Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” là nội dung cơ bản trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm phát triển kinh tế nông thôn. Chương trình không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về phát triển sản xuất mà còn giải quyết nhiều vấn đề quan trọng ở nông thôn như giảm nghèo, việc làm, an sinh xã hội, môi trường, phát huy trí tuệ sáng tạo của người dân, hình thành các tổ chức liên kết kinh tế cộng đồng bền vững.

Phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu
Phát huy truyền thống, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh tiêu biểu

(ĐCSVN) – Lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát huy vai trò nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng. Đồng thời, quyết tâm xây dựng đơn vị “vững mạnh tiêu biểu” cũng như tăng cường công tác xây dựng Đảng và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ.

Triển khai các giải pháp đột phá, đưa Cư Kuin phát triển nhanh, bền vững
Triển khai các giải pháp đột phá, đưa Cư Kuin phát triển nhanh, bền vững

(ĐCSVN) – Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Đại hội cần phát huy dân chủ, phân tích, đánh giá tìm ra những nguyên nhân dẫn đến hạn chế, tồn tại. Đồng thời, đề ra được các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để trong nhiệm kỳ tới đưa huyện Cư Kuin phát triển nhanh, trở thành huyện khá của tỉnh.

Phát hiện và cất bốc 7 bộ hài cốt liệt sĩ
Phát hiện và cất bốc 7 bộ hài cốt liệt sĩ

(ĐCSVN) - Ngày 24/6, đội K92, Bộ CHQS Kiên Giang đã cất bốc được 7 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ tại ấp Soa Ảo, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên. Đặc biệt, trong số hài cốt liệt sĩ tìm được đã xác định được 01 bộ hài cốt liệt sỹ có danh tính.

Trao Huân chương Hữu nghị cho nguyên Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam
Trao Huân chương Hữu nghị cho nguyên Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam

(ĐCSVN) – Việc trao tặng Huân chương Hữu nghị cho nguyên Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam thể hiện sự ghi nhận của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với những đóng góp tích cực và hiệu quả của Đại sứ Barbara Szymanowska trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam-Ba Lan trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 1,3 kg ma túy
Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 1,3 kg ma túy

(ĐCSVN) - Phát hiện 2 thanh niên đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính và phát hiện trong người 2 đối tượng có 16 gói nilon chứa các hạt tinh thể màu trắng, khối lượng 1,3kg. Tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, hai đối tượng khai là ma túy và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Thêm 3 000 người cách ly chống dịch COVID-19
Thêm 3.000 người cách ly chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Bản tin 6h00 ngày 25/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay Việt Nam bước sang ngày thứ 70 không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng, số người cách ly chống dịch tăng thêm 3.000 người so với ngày 24/6, từ hơn 6.300 đã lên hơn 9.400 người. Việt Nam chưa mở cửa đối với khách du lịch.

Bài 1 Không để ai bị bỏ lại phía sau
Bài 1: Không để ai bị bỏ lại phía sau

(ĐCSVN) – Đại dịch COVID-19 đã có những ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống còn nhiều bấp bênh… Và những chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, của TP Hồ Chí Minh như tiếp thêm sức mạnh để người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hà Giang 96,7 diện tích cam sành đạt tiêu chuẩn VietGAP
Hà Giang: 96,7% diện tích cam sành đạt tiêu chuẩn VietGAP

(ĐCSVN) - Theo dự báo của ngành nông nghiệp Hà Giang, niên vụ 2020 - 2021, tổng diện tích cam sành đạt khoảng 6.570 (chiếm 73,9% diện tích cam của toàn tỉnh); diện tích cho thu hoạch đạt trên 5.730 ha, năng suất đạt bình quân 1,2 tấn/ha và sản lượng cam sành ước đạt trên 68.000 tấn. Thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã cấp chứng nhận VietGAP cho 4.269 ha, chiếm 96,7% diện tích cam sành cho thu hoạch.

Hội Doanh nghiệp phát triển thêm 25 thành viên trong 3 năm
Hội Doanh nghiệp phát triển thêm 25 thành viên trong 3 năm

(ĐCSVN) – Ngày 23/6, tại Hà Nội, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) đã tổ chức thành công Kỳ họp Ban Chấp hành hành VBCSD Nhiệm kỳ 2020 – 2023. Kỳ họp đã thông qua danh sách Ban Thường trực nhiệm kỳ mới, với vị trí Chủ tịch do TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI đảm nhiệm, đồng Chủ tịch do ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestle Việt Nam đảm nhiệm, cùng các Phó Chủ tịch và thành viên Ban Thường trực.

Sawaco phấn đấu là doanh nghiệp cấp nước sạch hàng đầu tại Việt Nam
Sawaco phấn đấu là doanh nghiệp cấp nước sạch hàng đầu tại Việt Nam

(ĐCSVN)- Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đề ra nhiều mục tiêu đảm bảo cấp nước chất lượng, an toàn, liên tục cho người dân Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận trong giai đoạn mới, Sawaco sẽ phát triển theo hướng quản lý vận hành hệ thống cấp nước tự động hóa, hướng đến chất lượng nước uống trực tiếp tại vòi vào năm 2025.

ASEAN quyết tâm duy trì đà hợp tác, nỗ lực đạt được các mục tiêu đã đề ra
ASEAN quyết tâm duy trì đà hợp tác, nỗ lực đạt được các mục tiêu đã đề ra

(ĐCSVN) - Đại diện Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã thông báo tới các nước ASEAN về công tác chuẩn bị cho Hội nghị. Các Bộ trưởng đã cho ý kiến và thống nhất dự kiến chương trình hoạt động, chương trình nghị sự của các Lãnh đạo ASEAN và thông qua danh mục các văn kiện sẽ được trình tại Hội nghị Cấp cao lần này.

Ưu đãi hấp dẫn dành cho các Thành viên VietinBank SME Club
Ưu đãi hấp dẫn dành cho các Thành viên VietinBank SME Club

(ĐCSVN) - Được ra mắt vào tháng 7/2017, Câu lạc bộ thành viên các khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (VietinBank SME Club) đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp SME khi đã trở thành cầu nối kinh doanh hiệu quả giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước để cùng nhau phát triển.