Phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “4 tại chỗ”

Thứ năm, 19/03/2020 22:56
(ĐCSVN) - Để ứng phó kịp thời, hiệu quả phòng chống dịch Covid-19, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục kiện toàn, bổ sung đầy đủ lực lượng, phương tiện cơ sở vật chất y tế, con người; điều chỉnh kế hoạch phòng chống dịch và tiếp nhận cách ly tại các đơn vị theo quy định; thực sự coi phòng chống dịch như chống giặc, với phương châm “4 tại chỗ”.

Ngày 19/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Quân khu (BCĐ) nhằm triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, đặc biệt là phương châm "4 tại chỗ" trong phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu chủ trì hội nghị.

Tính đến trưa ngày 19/3, trên địa bàn Quân khu 4 đã cách ly 5.087 người, trong đó 4.975 người Việt Nam, 172 người nước ngoài. Thời gian qua, BCĐ đã ban hành nhiều Công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó đặc biệt lưu ý phương châm "4 tại chỗ" gồm: bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch phòng chống dịch sát với tình hình địa bàn; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân khu; rà soát nắm tình hình, tổ chức chuẩn bị và tiếp nhận, cách ly công dân về nước cũng như tăng cường công tác trực phòng chống dịch tại các tuyến. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo còn tổ chức nhiều đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch và công tác tiếp nhận cách ly tập trung tại các đơn vị; hoàn thiện các thủ tục hành chính, triển khai ký hợp đồng khai thác vật tư, hóa chất phòng chống dịch từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Quân khu; tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình phòng, chống dịch với thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu....

 Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của BCĐ trong phòng, chống dịch Covid-19 của Quân khu và các cơ quan, đơn vị thời gian qua.

Hiện nay, diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 cả nước nói chung, địa bàn Quân khu 4 nói riêng diễn biến rất phức tạp, khó kiểm soát hơn, lượng công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước số lượng lớn, trong đó chủ yếu là từ các nước có dịch. Do vậy, để ứng phó kịp thời, hiệu quả phòng chống dịch Covid-19, Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục kiện toàn, bổ sung đầy đủ lực lượng, phương tiện cơ sở vật chất y tế, con người; điều chỉnh kế hoạch phòng chống dịch và tiếp nhận cách ly tại các đơn vị theo quy định; duy trì nghiêm hệ thống trực phòng chống dịch các cấp; hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly người nhập cảnh tại các địa điểm đã xác định; chủ động khảo sát thêm các địa điểm mới (mỗi tỉnh thêm 1-2 địa điểm), làm công tác chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận thêm số lượng lớn; thực sự coi phòng chống dịch như chống giặc, với phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả phòng, chống dịch Covid-19, tránh để người dân hoang mang, mất an ninh trật tự; đấu tranh có hiệu quả các thông tin giả, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh; góp phần giúp mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội đang triển khai hiện nay./.

Tin, ảnh Lê Tường Hiếu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực