Sẽ tổ chức Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam năm 2017

Chủ nhật, 26/03/2017 21:12
(ĐCSVN) – Trong các ngày 8 và 9/4 tới đây, Cục Đào tạo với nước ngoài (ĐTVNN), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ tổ chức Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam năm 2017 (International Higher Education Day in Vietnam – IHED Vietnam 2017) ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Hứa hẹn nhiều hoạt động bổ ích và thiết thực (Ảnh: BTC)

Tiếp nối sự thành công của sự kiện Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam (International Higher Education Day in Vietnam, gọi tắt IHED Vietnam) năm 2016, Cục ĐTVNN tiếp tục chủ trì tổ chức chương trình IHED Vietnam 2017 với mục tiêu hỗ trợ tối đa về thông tin và kết nối cho các nhóm đối tượng: (i) ứng viên học bổng NSNN, công dân Việt Nam đang tìm kiếm học bổng và có nhu cầu học tập tại nước ngoài; (ii) các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm đối tác là các trường ĐH nước ngoài có chất lượng giảng dạy, nghiên cứu hàng đầu đến từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.

Cụ thể, Ngày hội sẽ diễn ra từ 09:00 đến 15:00, Thứ Bảy, ngày 08/04/2017 tại Khách sạn Melia Hà Nội; từ 09:00 đến 15:00, Chủ Nhật, ngày 09/04/2017 tại Khách sạn InterContinental Asiana Sài Gòn.

Tại sự kiện sẽ có ba nhóm hoạt động chính song song diễn ra gồm:

Thứ nhất, hội thảo giáo dục nhằm cung cấp thông tin các chương trình học bổng Ngân sách Nhà nước của Chính phủ Việt Nam và học bổng của các Chính phủ nước ngoài (Anh, Úc, Niu Diân, Ai-Len, Nhật Bản, Ca-na-đa, Hà Lan, Ý… cũng như hướng dẫn về các thủ tục đăng ký học bổng; Hỗ trợ thông tin về thủ tục tìm trường, tìm thầy hướng dẫn, xin thư nhập học và xây dựng đề cương nghiên cứu; Giới thiệu thông tin chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Việt Nam.

Thứ hai, triển lãm giáo dục tạo điều kiện gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với gần 60 trường ĐH uy tín, thứ hạng cao trên thế giới, tiêu biểu như ĐH East Anglia, ĐH Warwick, ĐH Sussex (Vương quốc Anh), ĐH Waseda, ĐH Kansai, ĐH APU (Nhật Bản), ĐH Sungkyunkwan, ĐH ChungAng, ĐH Hangyang (Hàn Quốc), ĐH Queensland, ĐH Macquarie, ĐH New South Wales, ĐH Tây Úc (Úc), ĐH Auckland, ĐH Waikato (Niu-Di-Lân), ĐH Ottawa, ĐH Western, ĐH Saskatchewan (Canada), ĐH Bang St.Cloud, ĐH Arkansas (Hoa Kỳ)... Tại triển lãm, các ứng viên sẽ được tiếp cận chương trình học bổng của các trường Đại học, hỗ trợ nộp hồ sơ trực tiếp và xin thư mời học tại chỗ.

Thứ ba, chương trình liên kết các trường ĐH. Theo Ban tổ chức, một trong những mục tiêu của sự kiện IHED 2017 là kết nối và thúc đẩy hoạt động giáo dục liên quốc gia giữa các trường đại học uy tín trên thế giới và các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Nội dung chương trình là thảo luận và thực hiện các hoạt động xúc tiến giáo dục quốc tế, hợp tác liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu và trao đổi giảng viên, sinh viên.

Sự kiện cũng sẽ đón tiếp đại diện của các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, đại diện các cơ quan chủ quản các chương trình học bổng chính phủ các nước cấp cho công dân Việt Nam trực tiếp trình bày cũng như giới thiệu về chính sách visa học tập tại các nước này.

 

HA.NV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực