Sôi nổi hội thi tin học trẻ Bình Phước lần thứ 5

Thứ hai, 21/09/2020 15:23
(ĐCSVN) - Trải qua 3 phần thi kiến thức, kỹ năng tin học và sản phẩm sáng tạo, các đội thi tham gia Hội thi tin học trẻ Bình Phước đã đáp ứng tốt các yêu cầu Ban tổ chức đề ra cũng như tạo sự say mê sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Chiều 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức Hội thi tin học trẻ khối học sinh tỉnh Bình Phước lần thứ 5, năm 2020. Tham gia hội thi 137 thí sinh của 12 đội thi đến từ 11 đơn vị huyện, thị, thành phố và Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước.

Các thí sinh tham gia tranh tài tại Hội thi 

Tại hội thi, đồng chí Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, Trưởng Ban tổ chức Hội thi chia sẻ, hiện nay hầu hết các công ty, xí nghiệp, cơ quan Nhà nước đều yêu cầu 100% cán bộ, nhân viên phải thành thạo các kỹ năng Tin học. Trên địa bàn tỉnh, từ ngày 19/5/2020, tỉnh đã áp dụng việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Trong đó, trung tâm điều hành thông minh IOC của tỉnh được đã triển khai và trở thành “bộ não số” để giúp thu thập, đánh giá, phân tích thông tin những con số cụ thể góp phần quan trọng việc điều hành các lĩnh vực của đời sống, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, để góp phần đẩy mạnh phong trào tìm hiểu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, các Hội thi Tin học luôn được tuổi trẻ trong tỉnh tham gia với tinh thần hào hứng, sổi nổi. Tính đến nay, qua 5 lần, Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh đã trở thành sân chơi bổ ích và ý nghĩa, góp phần thúc đẩy, phát triển phong trào học tập, sáng tạo và ứng dụng tin học, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh giao lưu, học hỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin. Qua đó, hàng trăm đoàn viên, thanh thiếu nhi đã được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trở thành nguồn nhân lực đầy tiềm năng về công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung.

Ban Tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt thành tích cao tại hội thi .

Trải qua 1 ngày tranh tài, các thí sinh hoàn thành 3 phần thi kiến thức, kỹ năng tin học và sản phẩm sáng tạo ở 5 bảng. Trong đó, phần thi kiến thức và kỹ năng tin học dành cho học sinh cấp tiểu học bảng A; cấp THCS bảng B; cấp THPT bảng C và phần thi sản phẩm sáng tạo dành cho học sinh THCS bảng B1; học sinh THPT bảng C1 năm 2020.

Bế mạc hội thi, Ban tổ chức đã 25 giải thưởng cho các thí sinh, đơn vị đạt thành tích xuất sắc ở các bảng thi. Trong đó, ở bảng A khối tiểu học, giải nhất thuộc về em Phan Anh Tuấn, lớp 5A, Trường Tiểu học Minh Thắng, huyện Chơn Thành. Em Trương Tấn Minh, lớp 7A6, Trường THCS Tân Phú, huyện Đồng Phú nhất bảng B. Nhất bảng C khối THPT là em Hà Văn Hoàng, Trường THPT chuyên Bình Long.

Phần thi sản phẩm sáng tạo, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho em Huỳnh Ngô Trà Giang, Trường THCS Đức Liễu, huyện Bù Đăng với phần mềm Max Speed.

Theo Ban Tổ chức, từ kết quả của hội thi đã chọn 30 em học sinh, chia làm 3 đội ở các khối tiểu học, THCS và THPT tham gia đội tuyển dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 26./.

Tin, ảnh: Trần Thắng - PC

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực