Tạo cơ hội thay đổi cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn

Thứ ba, 21/03/2017 18:18
(ĐCSVN) – Trên 600 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đã được hưởng lợi từ dự án đào tạo công nghệ thông tin và lập trình do Microsoft phối phợp với trung tâm REACH- đơn vị chuyên về đào tạo nghề cho thanh niên tổ chức.

   

Một hoạt động đào tạo kỹ năng tin học cho thanh niên nằm trong khuôn khổ dự án (Ảnh: P.M)

Dự án được thông báo tại sự kiện gặp gỡ ở trung tâm REACH (tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và hỗ trợ việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn của Việt Nam) ở Hà Nội vào ngày 21/3, là một phần của chương trình toàn cầu của Microsoft với tên gọi YouthSpark. Đây là một sáng kiến nhằm trao quyền cho thanh niên thông qua việc trang bị cho các bạn các kỹ năng về khoa học máy tính.

Chia sẻ tại sự kiện, Giám đốc Chương trình YouthSpark toàn cầu, bà Yvonne Thomas đưa ra tầm quan trọng của hỗ trợ từ Microsoft cho dự án. Theo bà Thomas, do công nghệ giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày, trong khi đó, lại có nhu cầu rất lớn từ các bạn sinh viên, phụ huynh, giáo viên, các cấp chính quyền, và các tổ chức hoạt động phi lợi nhuận. Vì thế, đào tạo cho thanh niên không chỉ là cách sử dụng công nghệ mà còn tạo ra công nghệ, để tạo ra một thế hệ các nhà sáng tạo và những người thúc đẩy sự phát triển và đem đến các cơ hội mới cho cộng đồng.

Bà Thomas cũng bày tỏ tin tưởng rằng, tất cả các bạn trẻ - đặc biệt những bạn đến từ hoàn cảnh khó khăn – cần có cơ hội tiếp cận giáo dục về công nghệ thông tin để có thể có những kiến thức nền tảng và phát triển những kỹ năng cần thiết cho tương lai như kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy tin học.

Theo REACH, nằm trong khuôn khổ của dự án này, Microsoft sẽ hỗ trợ tài chính và chia sẻ chuyên môn để xây dựng giáo trình đào tạo lập trình cho 240 thanh niên đang theo học các khóa về Thiết kế Web & đồ họa vàThiết kế đồ họa 3D tại các trung tâm REACH ở miền Bắc và miền Trung.

Khoảng 460 các học viên lớp Nghiệp vụ bàn Bar, bán hàng & Marketing, và Nghiệp vụ buồng phòng cũng sẽ được đào tạo kỹ năng tin học cần thiết cho công việc sau này, bao gồm kỹ năng sử dụng Microsoft Office.

Giám đốc Quỹ từ thiện Microsoft khu vực Châu Á – tiến sỹ Daiana Beitler cho biết thêm các học viên sẽ tham gia hoạt động Một giờ lập trình (Hour of Code)- một chương trình đào tạo lập trình mở miễn phí trên mạng dành cho giáo viên và học viên thông qua các trò chơi và bài tập.

Cũng nhân dịp này, giám đốc trung tâm REACH, bà Phạm Thị Thanh Tâm cho rằng sự hợp tác giữa Microsoft và REACH đóng vai trò quan trọng trong việc giúp thanh niên khó khăn nhất của Việt nam có thể gia nhập vào thị trường lao động ngày càng cạnh tranh. “Mô hình của REACH dựa trên sự thay đổi của thị trường và cung cấp những gì nhà tuyển dụng cần. Với sự giúp đỡ của những công ty đứng đầu tiên phong trong lĩnh vực như Microsoft, các tổ chức như REACH có thể cung cấp những chương trình đào tạo chất lượng cao, giúp giải quyết tình trạng thất nghiệp cao trong thanh niên” - bà Tâm chia sẻ.

HA.NV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực