Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 477 học sinh giỏi tiêu biểu

Thứ tư, 19/07/2017 16:20
(ĐCSVN) - Sáng 19/7, UBND TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên dương 477 học sinh giỏi tiêu biểu cấp thành phố, học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2016 - 2017.

Các học sinh giỏi được tuyên dương năm nay. (Ảnh: Duy Hiển)

Năm học 2016 - 2017, TP.Hồ Chí Minh có 174.497 học sinh giỏi, trong đó có 4.739 học sinh đoạt giải thưởng cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc tế, quốc gia và thành phố. Đặc biệt, trong số đó đã có 6 học sinh đạt các giải quốc tế gồm: Phan Minh Hoàng (lớp 12 Tin, Trường Phổ thông năng khiếu – Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) đạt huy chương Bạc môn Olympic Tin học châu Á 2017. Hai học sinh Chử Hoàng Minh Đức và Phạm Thiên Tân (lớp 11CL1, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) đạt giải tư Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế với dự án “Găng tay chuyển ngữ cho người khiếm thị”. Ba học sinh đạt huy chương đồng World Robot Olympiad là Lê Duy Lãm (Trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10), Võ Thiết Quang và Nguyễn Hữu Thiện (Trường Tiểu học - THCS - THPT Mùa Xuân).

Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh cho biết, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Thành phố luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành phố thông minh.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.Hồ Chí Minh đã biểu dương thành tích của ngành Giáo dục Thành phố và các em học sinh trong năm học 2016-2017.

Để góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời gian tới, Thành phố luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để ngành Giáo dục không ngừng phát triển. Ngành Giáo dục cũng cần chủ động gắn giáo dục với nghiên cứu khoa học, tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn bức xúc của thành phố đang đặt ra; xây dựng đội ngũ quản lý, giáo viên có cơ cấu, đạt chuẩn, có lòng yêu nghề. Tăng cường thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Bên cạnh đó, các nhà trường cần đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, khám phá khoa học trong học sinh để các em có thể vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề của cuộc sống; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập./.

VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực