TP. Hồ Chí Minh có 15 trường hợp khỏi bệnh COVID-19

Thứ tư, 01/04/2020 16:08
(ĐCSVN) – Tính đến hôm nay, đã có 15 bệnh nhân mắc COVID -19 điều trị tại TP Hồ Chí Minh đã khỏi bệnh, trong đó có 3 trường hợp giai đoạn đầu; 12 trường hợp đã mắc từ ngày 9/3/2020 đến ngày 31/3/2020.
 Hai trong số 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được xuất viện trưa 1/4.  (Ảnh: S.N)

Bác sĩ Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, cho biết sau khi công bố khỏi bệnh, các trường hợp này tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Cụ thể, sáng 1/4, 3 bệnh nhân mắc COVID-19 gồm BN45, BN48 và BN65 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Đây là những người có liên quan đến BN 34 (người phụ nữ ở Bình Thuận, nhập cảnh tại sân bay Tân Sân Nhất).

Trước đó, vào chiều ngày 29/3, TP Hồ Chí Minh cũng đã công bố một số trường hợp mắc COVID -19 khỏi bệnh gồm: BN64, BN 66, BN 79, BN 90.
Ngày 30/3, có thêm 3 bệnh nhân được xác định khỏi bệnh gồm: BN 53, BN75 và BN89.

Trong ngày 31/3, TP cũng có BN32, N54 được công bố đã khỏi bệnh.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, tính tới sáng ngày 1/4, số trường hợp nhiễm COVID-19 xác định trên địa bàn là 49 trường hợp. Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của quận, huyện là 1.052, trong đó đang còn cách ly là 490, hết thời gian cách ly là 562 người. Tổng số người cách ly tích lũy tại các điểm cách ly tập trung của TP là 10.111 người, trong đó đang còn cách ly là 8.838 người, hết thời gian theo dõi là 1.273 người. Tổng số người cách ly tích lũy tại nhà là 6.080 người, trong đó đang còn cách ly là 1.834 người, hết thời gian theo dõi là 4.246 người./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực