TP.Hồ Chí Minh: Nắng nóng khiến trẻ bị bệnh gia tăng

Thứ ba, 18/04/2017 16:05
(ĐCSVN ) - Dù chưa thật sự bước vào cao điểm mùa nắng nóng, nhưng diễn biến thời tiết bất thường đã khiến cho nhiều trẻ em TP. Hồ Chí Minh phải nhập viện với các bệnh về hô hấp, tiêu hóa.

Tại bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố hay tại các khoa Nhi của các bệnh viện trên địa bàn, số trẻ em tới khám bệnh tăng mạnh, thường xuyên diễn ra tình trạng bệnh nhân xếp hàng dài đợi cả tiếng mới tới lượt khám. Đa số bệnh nhân nhi mắc các bệnh về hô hấp trên, viêm họng, tiêu chảy.

Theo các chuyên gia, nền nhiệt độ khá cao vào buổi trưa khiến cho trẻ nhỏ không kịp thích nghi. Đồng thời, nắng nóng sẽ tạo điều kiện cho nhiều loại vi khuẩn phát triển và tấn công trẻ. Nắng nóng cũng khiến trẻ bị mất nước, mệt mỏi, từ đó dễ bị tác động hơn khi tiếp xúc với mầm bệnh. Bên cạnh đó, do nắng nóng nên nhiều gia đình sử dụng quạt nhiều, sử dụng điều hòa ở mức nhiệt độ thấp nên trẻ dễ bị cảm. Trời nắng nóng, đồ ăn cũng rất dễ bị ôi thiu nên dễ gây các bệnh về đường tiêu hóa.

Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, hiện, mỗi ngày cơ sở này tiếp nhận khoảng 5.000 bệnh nhi đến khám. Trong đó có khoảng 4.000- 4.500 trẻ nhập viện điều trị các bệnh về tay chân miệng, tiêu chảy cấp.

Bên ngoài các phòng khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 gần trưa vẫn đông kín bệnh nhân (Ảnh: VL)

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2, trước đó, mỗi ngày khoa tiêu hóa chỉ có khoảng 120 - 130 trẻ nằm điều trị, nay đã lên đến 150-160 trẻ.

Ngày 18/4, Thạc sĩ Lê Đình Quyết – Phó trưởng phòng dự báo (Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ) cho biết, những ngày qua khu vực Nam Bộ xuất hiện nắng nóng là do áp cao lục địa tăng cường yếu, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông, kết hợp với rìa phía Tây áp cao cận nhiệt đới khống chế thời tiết Nam Bộ trên các tầng cao làm hạn chế mây đối lưu phát triển, trời ít mây, cường độ nắng mạnh. Từ nay tới cuối tuần, Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết ít mưa, ban ngày có nắng nóng. Miền Đông từ 34-36 độ C, có nơi xấp xỉ 37 độ C. Miền Tây 33-35 độ C, có nơi xấp xỉ 36 độ C. Tuy nhiên, tại đô thị lớn như TP.Hồ Chí Minh, diện tích bê tông nhiều, cây xanh ít, cùng với đó là lượng ô tô, xe máy nhiều nên khiến cho nhiệt độ ngoài trời còn cao hơn nhiều.

Với kiểu thời tiết oi bức như thế này, các bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần sử dụng máy lạnh, quạt máy ở chế độ hợp lý; giữ vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh nhà cửa để phòng ngừa các mầm bệnh. Ngoài ra, cần cho trẻ uống đủ nước, kịp thời bù nước khi cần thiết. Khi cho trẻ ra ngoài, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ; cẩn thận trong ăn uống để tránh bệnh đường tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm./.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực