TP. Hồ Chí Minh tuyển hơn 66.500 học sinh vào lớp 10

Thứ ba, 02/06/2020 19:34
(ĐCSVN) - Theo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh công bố, các trường THPT công lập sẽ được tuyển khoảng 66.520 học sinh.
 Ảnh minh họa: Chi Mai.

Ngày 2/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2020-2021.

Theo đó, năm nay, 240 trường công lập sẽ tuyển khoảng 66.520 học sinh. Một trong số những trường có nhiều chỉ tiêu nhất là Trường THPT Marie Curie (Quận 3) sẽ tuyển 1.265 học sinh; Trường THPT Hùng Vương (Quận 5) tuyển 1.035 học sinh; Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6) tuyển 1.020 học sinh; Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Quận Gò Vấp) tuyển 900 học sinh.

Học sinh TP. Hồ Chí Minh sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng 1, 2, 3 vào lớp 10 các trường công lập phù hợp với năng lực học tập của bản thân, gần nơi cư trú để thuận lợi cho việc tiếp tục đi học khi đã trúng tuyển và giảm áp lực giao thông theo chủ trương của thành phố.

Học sinh sẽ làm bài thi 3 môn: Toán - Văn - Ngoại ngữ. Trong đó  bài thi Ngữ văn và Toán trong thời gian 120 phút; bài thi môn Ngoại ngữ là 60 phút. Điểm trúng chuyển điểm môn Ngữ văn và Toán nhân hệ số 2, Ngoại ngữ hệ số 1. Các đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên được cộng không quá 3 điểm. Thời gian thi ngày 16 và 17 tháng 7.

Với trường chuyên, học sinh đăng ký thi vào lớp 10 chuyên thi 3 môn Toán - Ngữ văn - Ngoại ngữ và môn chuyên. Thời gian làm bài môn Toán, Ngữ văn là 120 phút;  môn Ngoại ngữ là 60 phút và môn chuyên là 150 phút.

Các thí sinh được thi vào trường chuyên nếu có hạnh kiểm lớp 6,7,8 từ khá trở lên và tốt nghiệp THCS loại giỏi. Các môn thi không chuyên tính điểm hệ số 1, bài thi môn chuyên tính điểm hệ số 2. Nếu không trúng tuyển vào trường chuyên, lớp chuyên học sinh vẫn được dự tuyển vào lớp 10 THPT./.

CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực