Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Thứ tư, 17/05/2017 10:03
(ĐCSVN) - Chiều 16/5, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

cho tân Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn. (Ảnh: Bùi Tuấn)

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định số 509/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQGHN.

Thay mặt Chính phủ, đồng chí Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho tân Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn đã chúc mừng tân Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn; đồng thời cho hay, tân Phó Giám đốc đã được Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQGHN tin tưởng giao phó trọng trách mảng công tác đào tạo - một mảng công tác quan trọng với những cơ hội và thách thức đang đặt ra cho ĐHQGHN nói riêng và ngành giáo dục và đào tạo nói chung.

Bày tỏ vinh dự khi được bổ nhiệm chức vụ mới, tân Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sơn đã cảm ơn tập thể cán bộ, lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế và các đồng chí cán bộ chủ chốt của ĐHQGHN và lãnh đạo cấp trên đã tín nhiệm bổ nhiệm vào cương vị mới; đồng thời khẳng định sẽ quyết tâm đồng sức, đồng lòng cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc ĐHQGHN tiếp tục đổi mới công tác đào tạo.

Tân Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hồng Sơn sinh năm 1964 tại Đông Anh, Đông Sơn, Thanh Hóa; tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Chính trị) năm 1989, Tiến sĩ Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Chính trị) năm 1993 tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Matxcơva, Liên bang Nga (MGU); Thực tập sinh cao cấp về Kinh tế Quốc tế tại Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Liên bang Nga (1993-1995); được phong chức danh Phó Giáo sư năm 2005; Giảng viên cao cấp (hạng I) năm 2016; sử dụng thành thạo tiếng Nga và tiếng Anh; có trình độ lý luận chính trị cao cấp.

PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý như: Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiên cứu Phát triển, Trưởng phòng Nghiên cứu Tài chính - Tiền tệ Quốc tế, Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế trực thuộc Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Phó Hiệu trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế trực thuộc Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN./.

Mỹ Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực