Trọng tâm trong công tác khuyến học, khuyến tài là xây dựng xã hội học tập

Thứ tư, 14/03/2018 22:09
Theo Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, trọng tâm trong công tác khuyến học, khuyến tài là xây dựng xã hội học tập từ hạt nhân là gia đình học tập, dòng họ học tập, địa phương học tập…

Chiều 14/3, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã có buổi làm việc tại Tiền Giang.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan biểu dương những nỗ lực của tỉnh trong công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan trao tặng 100 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí - TTXVN

Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt là vai trò đầu tàu của ngành Giáo dục - Đào tạo và Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang. Theo Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, trọng tâm trong công tác khuyến học, khuyến tài là xây dựng xã hội học tập từ hạt nhân là gia đình học tập, dòng họ học tập, địa phương học tập… theo đó trách nhiệm của cộng đồng, gia đình, xã hội cũng như vai trò các cấp, ngành là rất lớn.

Tại buổi làm việc, thay mặt Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã trao 100 triệu đồng tặng Quỹ Khuyến học địa phương.

Trong thời gian thăm và làm việc tại Tiền Giang, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đến thăm Trường Mầm non Tịnh Nghiêm, ngôi trường Mầm non từ thiện do Ni sư Thích nữ Tịnh Nghiêm sáng lập đang hoạt động hiệu quả tại địa phương. Đây là điển hình về mô hình trường Mầm non từ thiện do các vị tu sĩ, nhà hảo tâm đóng góp tại Tiền Giang, tạo điều kiện chăm sóc các cháu có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, gia đình nghèo theo hướng xã hội hóa giáo dục.

Tại đây, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan mong muốn có nhiều mô hình trường mầm non từ thiện và trao 30 suất học bổng trị giá mỗi suất 500.000 đồng tặng các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn./.

Nam Thái/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực